MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Nhân sự U23 Việt Nam tiếp tục biến động

    16:19 Thứ ba 19/12/2017

    BongDa.com.vn Sau những bất cập trong quá trình diễn ra M150 Cup, nhân sự của cả ban huấn luyện lẫn cầu thủ của U23 Việt Nam đã tiếp tục có những biến động nhất định.

    Đầu tiên phải kể đến sự ra đi của trợ lý ngôn ngữ Han Young Kuk. Dù đã có 10 năm làm việc và sinh sống tại Việt Nam, tuy nhiên ông Han vẫn gặp khó khăn trong việc truyền đạt ý đồ từ HLV Park Hang-seo tới các học trò. Thực tế, trước đây Công Phượng cũng từng thừa nhận khi mới làm việc cùng ông Han: “Bọn em mới làm việc với thầy nên cũng chưa quen. Thầy là người Hàn nên cách truyền đạt cũng khác so với thầy Khoa, đôi lúc bọn em không nghe rõ.”

     - Bóng Đá

     Ông Han Young Kuk (phải) chia tay U23 Việt Nam.

    Ông Han Young Kuk đã vắng mặt từ buổi tập chiều hôm qua (18/12), người tạm thay thế ông ở vị trí phiên dịch chính là tiền vệ Lương Xuân Trường. Để thay thế cho ông Han, VFF sẽ gọi trở lại trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa, người đã cùng đồng hành với HLV Park Hang-seo ở trận đấu với Afghanistan tại Vòng loại Asian Cup vào hồi tháng 11. Do bận công việc nên ông Khoa đã xin vắng mặt trong thời gian vừa qua.

    Ngoài ra, tiền đạo Phan Văn Long cũng phải rời U23 Việt Nam do không bình phục chấn thương gặp phải tại giải đấu M150 Cup và không thể kịp bình phục để tham dự VCK U23 châu Á 2018. Đây là một điều khá đáng tiếc với cầu thủ thuộc biên chế SHB Đà Nẵng. Anh là một trong những người thích nghi tốt nhất với hệ thống chiến thuật mới của ông Park Hang-seo. Dù chỉ vào sân thay người ở trận đấu với U23 Myanmar, Văn Long cũng kịp để lại dấu ấn với 1 bàn thắng. 

     - Bóng Đá

     Văn Long phải ngồi ngoài trong 2 buổi tập gần đây.

    Trước đó, để bổ sung sự chắc chắn của hàng thủ, HLV Park Hang-seo đã gọi trở lại thủ môn Phí Minh Long, cùng với đó là sự xuất hiện của hậu vệ Thành Chung (CLB Hà Nội). Hiện U23 Việt Nam có 2 trường hợp bị chấn thương khác đó là Duy Mạnh và A Hoàng.

    Toàn đội đang tích cực chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với Ulsan Hyundai vào ngày 21/12 trên sân vận động Hàng Đẫy. Đây được coi là buổi tập dượt cuối cùng của U23 Việt Nam trước khi lên đường sang Trung Quốc dự VCK U23 Châu Á.  

    Giang Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 15:05 19/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...