MỚI NHẤT :
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Nhận "cú hét 80 triệu", Man City bó tay với thương vụ đá tảng Atletico

    06:59 Thứ sáu 25/09/2020 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Etihad đang gặp bế tắc trong thương vụ chiêu mộ trung vệ Atletico Madrid.

     

    Pep nói về tình yêu dành cho Man City

    Chứng kiến màn trình diễn tệ hại của hàng phòng ngự đội nhà mùa trước, HLV Pep Guardiola đã lên kế hoạch chiêu mộ thêm những hậu vệ chất lượng ở phiên chợ hè để có thể đòi lại ngôi vương Premier League từ tay Liverpool, đồng thời hiện thực hóa giấc mơ giành Champions League ở chiến dịch mới.

    Hiện tại, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã thành công trong việc mang Nathan Ake về Etihad, nhưng chưa dừng lại ở đó, ông còn ấp ủ dự định bổ sung một "đá tảng" nơi khu trung tuyến với mục đích tăng cường chiều sâu đội hình.

    10 hậu vệ đắt giá nhất lịch sử Man City: Nathan Ake ở đâu? - Bóng Đá

     Ake đã trở thành thành viên của Man City.

    Theo nhiều đồn đoán, Pep quyết định đưa trung vệ thuộc biên chế Atletico Madrid, Jose Gimenez vào tầm ngắm. Được biết, kể từ sau sự ra đi của Diego Godin, cầu thủ người Uruguay đã đứng lên và đảm nhận vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự Los Rojiblancos.

    Mặc dù vậy, đại diện La Liga vẫn sẵn sàng bán Gimenez nếu nhận được một lời đề nghị hợp lý. Tuy nhiên, việc họ yêu cầu mức phí chuyển nhượng lên đến 80 triệu bảng khiến Man City không còn tỏ ra hứng thú với ngôi sao 25 tuổi.

    Tờ Sky Sports tiết lộ, trước động thái Atletico đưa ra, thượng tầng The Citizen đang cân nhắc việc hủy kế hoạch chiêu mộ Gimenez. Thay vào đó, họ sẽ hướng đến mục tiêu giá rẻ hơn, điển hình như trung vệ Jules Kounde của Sevilla.

    Trường Sơn | 06:29 25/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...