MỚI NHẤT :
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Hòa kịch tính Chelsea, Unai Emery hài lòng về các học trò
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • “Nhạc trưởng” của Arsenal tin Pháo thủ sẽ trở nên vô đối mùa tới

    13:22 Thứ sáu 24/07/2015

    Mesut Oezil đã đưa ra nhận định về khả năng cạnh tranh danh hiệu của Arsenal mùa bóng tới.

    Trong bài trả lời phỏng vấn trên trang chủ của CLB, Mesut Oezil đã đưa ra nhận định về khả năng cạnh tranh danh hiệu của Arsenal mùa bóng tới.

    Song tầu Oezil - Sanchez hứa hẹn sẽ mang về cho Arsenal nhiều danh hiệu trong thời gian tới. Ảnh: Internet.
    Song tầu Oezil – Sanchez hứa hẹn sẽ mang về cho Arsenal nhiều danh hiệu trong thời gian tới. Ảnh: Internet.

    Tiền vệ Mesut Oezil là bản hợp đồng đánh dấu sự thay đổi trong chính sách mua sắm của HLV Arsene Wenger kể từ mùa hè năm 2013. Giáo sư không còn phải chi tiêu theo kiểu “thắt lưng buộc bụng” nữa mà được cấp đủ tiền để đem các siêu sao về với sân Emirates. Mùa hè năm đó, đội bóng nước Anh đã có được sự phục vụ của “nhạc trưởng” người Đức trong những giây cuối cùng trước khi kì chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Số tiền mà The Gunners bỏ ra để có được sự phục vụ của cầu thủ 26 tuổi lên tới hơn 42 triệu bảng, chỉ kém chút xíu so với cầu thủ người Anh đắt giá nhất, Raheem Sterling với 49 triệu bảng.

    Với chính sách chi tiêu tiết kiệm của mình, đội bóng Bắc London đã không thể giành được bất cứ danh hiệu nào từ năm 2005. Thế nhưng ngay khi “tậu” được Oezil, Pháo thủ đã có ngay cho mình chiếc cúp FA Cup để giải cơn khát danh hiệu lên tới gần một thập kỉ. Tuy nhiên, ở mùa giải đầu tiên trong màu áo Arsenal, tiền vệ người Đức thi đấu càng về cuối mùa bóng càng kém. Hơn nữa, anh còn gặp phải một chấn thương và điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới phong độ của Oezil ở nửa đầu mùa bóng 2014/15 vừa qua. Tuy nhiên, từ sau khi cựu cầu thủ của Real Madrid trở lại, đội chủ sân Emirates cũng thi đấu vô cùng ấn tượng để kết thúc ở vị trí thứ ba chung cuộc và giành danh hiệu FA Cup thứ hai liên tiếp.

    Với đà chiến thắng tạo được từ mùa giải năm ngoái, Oezil tin rằng Arsenal có thể giành mọi danh hiệu ở mùa giải tới. “Hai mùa bóng vừa qua, Arsenal đã bắt đầu giành được những thành công với hai danh hiệu FA Cup. Tôi muốn cống hiến cho đội bóng tất cả sức lực mà tôi có. Arsenal có một đội hình mạnh và có thể giành được tất cả các danh hiệu ở mùa giải tới. Mục tiêu của chúng tôi là giành được nhiều thành công hơn ở mùa bóng năm sau.”

    Thực sự Oezil đã có một sự trở lại trong mơ từ nửa sau mùa giải năm ngoái. Tiền vệ từng vô địch World Cup 2014 với đội tuyển Đức là người tạo ra nhiều cơ hội nhất cho các đồng đội ở Arsenal. Mùa vừa rồi, “nhạc trưởng” của Pháo thủ đã tạo ra tới 70 cơ hội ngon ăn và 4 đường kiến tạo cho các đồng đội. Tại trận chung kết ở giải Barclays Asia Trophy gặp Everton vừa qua, Oezil cũng đã tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm của mình khi ghi đóng góp 1 bàn thắng giúp Pháo thủ dễ dàng vượt qua The Toffees để đăng quang danh hiệu ở Singapore. Tiền vệ người Đức hứa hẹn sẽ cùng Alexis Sanchez lĩnh xướng hàng công Arsenal để mang về phòng truyền thống của đội bóng nước Anh nhiều chiếc cúp hơn nữa trong thời gian tới.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...