MỚI NHẤT :
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • Nguy cơ lỡ hẹn vòng loại U23 châu Á, Đình Trọng vẫn được đồng đội khen ngợi

    17:39 Thứ ba 19/03/2019

    BongDa.com.vn Trước buổi tập chiều 19/3, cầu thủ Huỳnh Tấn Sinh đã có những chia sẻ với báo chí về người đồng đội ở U23 Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Cầu thủ Huỳnh Tấn Sinh đánh giá cao đồng đội Đình Trọng dù đang chấn thương. Ảnh: Minh Anh

    Theo cầu thủ người Quảng Nam, ở lần hội quân này, anh sẽ quyết tâm, tập trung cao độ để có suất dự vòng loại. Bên cạnh đó, cầu thủ này khẳng định, hiện tại cơ hội là chia đều cho tất cả mọi người và bản thân đến giờ vẫn chưa biết được đá chính hay dự bị.

    Nói về điểm mạnh và điểm mạnh của mình, Tấn Sinh cho biết điểm mạnh của anh là tranh chấp bóng bổng và điểm yếu là tốc độ. Bản thân cần thích nghi kiểm soát bóng chuyền bóng, giữ cự ly vơi đồng đội.

    “Sơ đồ 3 trung vệ với em khá khó, thích nghi của em hơi chậm nên cố gắng thôi. Em cảm thấy chơi tốt ở trung vệ lệch phải, những buổi tập gần đây em tập đá lệch phải và dần thích nghi được. Về lối chơi thì thầy Park đã phân tích, nhưng về con người thì trong những ngày tới sẽ nghiên cứu”, Huỳnh Tấn Sinh nói.

    Đánh giá về các đối thủ của U23 Việt Nam tại bảng K của vòng loại U23 châu Á 2020 sắp tới, Tấn Sinh cho biết: “U23 Indonesia và U23 Thái Lan rất mạnh, trong đó Thái Lan ưu tiên kiểm soát bóng, Indonesia chơi rắn và giàu thể lực, nhiều bóng dài, toàn đội và thầy Park đã nghiên cứu video. Đối thủ nào cũng vậy, vào trận toàn đội phải tập trung tự tin. Trước đây gặp Thái Lan chúng ta có tâm lý sợ, còn đối với lứa của em hoàn toàn không có tâm lý đó, toàn đội rất tự tin khi gặp họ.”

    Nói về Đình Trọng, cầu thủ sinh năm 1998 cho biết: Đình Trọng là trung vệ đẳng cấp, được chơi bênh cạnh cậu ấy sẽ được nâng cao trình độ của mình, dù bị chấn thương nhưng khi trở lại Đình Trọng sẽ lấy lại phong độ.”

    Minh Anh
    Chia sẻ

    Loading...