MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • "Người nhện" của Barcelona đạt cột mốc đáng nhớ

    15:48 Thứ sáu 08/01/2021

    BongDa.com.vn Trong trận thắng Athletic Bilbao của Barcelona, ngoài Messi tiếp tục ghi dấu ấn với một cú đúp còn có một cá nhân khác cũng có cột mốc cho riêng mình, đó là Mac-Andre Ter Stegen.

    Mac-Andre Ter Stegen, thủ môn số 1 của CLB Barcelona, đã nói về niềm tự hào của mình vì đã có trận ra sân lần thứ 250 trong màu áo của Barcelona sau trận thắng Athletic Bilbao vào giữa tuần. 

     - Bóng Đá

    Mac-Andre Ter Stegen đã ghi tên mình vào lịch sử CLB với 250 trận ra sân cho Barcelona.

    Sau trận ra quân vừa rồi, cầu thủ người Đức vẫn xếp ở vị trí thứ năm trong danh sách những thủ môn có nhiều lần ra sân nhất mọi thời đại cho Blaugrana. Cụ thể, Victor Valdes (535 trận), Andoni Zubizarreta (410), Antoni Ramallets (387) và Salvador Sadurni (332) là bốn thủ môn xếp trước Ter Stegen trong danh sách.

    Thủ môn người Đức đã trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất ở Camp Nou, đồng thời khẳng định danh tiếng là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới và luôn có mặt trên các bản tin của Barcelona.

    Tờ Diario Sport trích lời của Ter Stegen: “Tôi rất hạnh phúc với thành tích này và thật vinh dự khi đạt được con số ngoạn mục đó."

    “Tôi hy vọng có nhiều trận đấu nữa sẽ đến và tôi có thể tiếp tục kéo dài thêm danh sách các trận đấu cho CLB, tôi tự hào khi được nằm trong danh sách này."

    “Lý do tôi gia hạn hợp đồng ở đây là vì tôi muốn ở lại và giúp câu lạc bộ thành công.”

     - Bóng Đá

     Thủ thành người Đức có vô số những pha cứu thua đỉnh cao trong màu áo Barcelona.

    Cầu thủ 28 tuổi đã chứng tỏ anh là một trong những thủ môn ưu tú của bóng đá với hàng loạt màn trình diễn đẳng cấp thế giới cho Blaugrana, sau khi chuyển tới từ Borussia Monchengladbach vào năm 2014 với giá 12 triệu euro .

    Trong 250 trận đấu của mình, Ter Stegen đã giữ sạch lưới 105 trận, để thủng lưới 237 bàn trong khi anh đã nếm trải 176 chiến thắng cùng với 44 trận hòa và 30 trận thua.

    Buổi tập đầu tiên của Barcelona trong năm mới

     
    Đại Phong | 15:18 08/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...