MỚI NHẤT :
  • Bị tước bỏ 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • "Người hùng" World Cup 1982 qua đời

    09:30 Thứ năm 10/12/2020 | 1

    BongDa.com.vn Sau Diego Maradona, những người yêu mến Serie A và bóng đá Italia tiếp tục phải đón nhận 1 tin buồn.

     

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Diego Maradona tại Napoli

    Theo nguồn tin từ RAI Sport, Paolo Rossi, huyền thoại bóng đá người Italia, đã qua đời ở tuổi 64. Tin tức này được xác nhận bởi người dẫn chương trình Enrico Varriale, đồng nghiệp của Rossi tại RAI Sport trong những năm gần đây:

    "Một nỗi buồn vô hạn: Paolo Rossi đã rời bỏ chúng ta. Pablito, người đã khiến tất cả chúng ta phải lòng vào mùa hè năm 1982 và là 1 đồng nghiệp đáng quý, có năng lực tại RAI. Riposa In Pace, Paolo thân mến!"

    Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Paolo Rossi từng khoác áo Juventus, Como, Vicenza, Perugia, AC Milan và Hellas Verona trước khi giải nghệ vào năm 1987. Trong màu áo Azzurri, ông từng ghi được 20 bàn thắng sau 48 lần ra sân.

    Tuy nhiên, ông thường được nhắc đến nhiều nhất với chiến tích tại World Cup 1982. Trước đó, vào năm 1980, Paolo Rossi từng bị cấm thi đấu 2 năm do dính vào scandal dàn xếp tỷ số Totonero. Song, án phạt đã được giảm xuống và điều đó giúp ông đủ khả năng tham dự Ngày hội bóng đá thế giới trên đất Tây Ban Nha.

    Paolo Rossi qua đời - Bóng Đá

     Paolo Rossi sút tung lưới Tây Đức ở España1982.

    Ở vòng bảng thứ nhất, Paolo Rossi không ghi được bàn thắng nào và Italia giành vé đi tiếp với vỏn vẹn 3 điểm. Sang vòng bảng thứ 2, ở trận gặp Argentina, Pablito vẫn "im tiếng". Tuy nhiên, sau đó, ông đã lập hattrick, giúp Azzurri đánh bại Brazil để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Ở bán kết, Paolo Rossi tiếp tục lập cú đúp vào lưới Ba Lan. Trong trận chung kết với Tây Đức, ông đã ghi thêm 1 bàn thắng, góp phần đưa Azzurri đến với chức vô địch.

    Tổng cộng, Paolo Rossi đã ghi được 6 bàn thắng, trở thành Vua phá lưới World Cup 1982. Vào cuối năm, ông được trao danh hiệu Quả bóng vàng.

    Faro | 09:00 10/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...