MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Người hùng của tuyển Hà Lan thi đấu với máy khử rung tim

    07:28 Chủ nhật 04/12/2022

    Daley Blind chơi hay bậc nhất trận Hà Lan thắng Mỹ 3-1 ở vòng 16 đội World Cup 2022 tối 3/12 (giờ Hà Nội). Anh thi đấu với một chiếc máy khử rung tim (ICD) từ năm 2019 tới nay.

     - Bóng Đá

     Blind chơi hay nhất trong trận thắng của tuyển Hà Lan trước Mỹ.

    Cựu hậu vệ Man Utd được chẩn đoán mắc bệnh viêm cơ tim sau một trận đấu ở Champions League vào tháng 9/2019. Kể từ đó, anh phải thi đấu với một chiếc máy khử rung tim (ICD) được cấy trong cơ thể. Tháng 8/2020, Blind đổ gục trên sân khi thiết bị này bất ngờ ngừng hoạt động. Anh may mắn được sơ cứu kịp thời và thoát khỏi bàn tay của tử thần.

    Vượt qua biến cố, Blind luôn một trong những cầu thủ chơi nổi bật tại hàng thủ tuyển Hà Lan trong nhiều năm qua. Ở trận thắng Mỹ 3-1, cầu thủ 32 tuổi được Sofascore chấm hay nhất trận với 9 điểm. Anh ghi một bàn và đóng góp một kiến tạo.

    9 lần thắng tranh chấp (cao nhất trận), 8 lần đoạt bóng, 7 pha tắc bóng (cao nhất trận), 5 đường chuyền vào 1/3 phần sân đối phương, 2 pha giải nguy và tung ra 2 cú sút là những thống kê đáng chú ý của hậu vệ sinh năm 1990.

    Là cầu thủ lớn tuổi nhất trên sân của "Cơn lốc màu da cam", Blind hoạt động bền bỉ như một cánh chim không mỏi. Hậu vệ cánh này lên công, về thủ nhịp nhàng và thường xuyên có mặt ở những điểm nóng.

     - Bóng Đá

     Những vị trí Blind giành chiến thắng trong tranh chấp tay đôi (chấm đỏ). Anh thành công 9/13 lần, đạt tỷ lệ 69,2%.

    Trong bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Lan, từ một pha dàn xếp tấn công hoàn hảo, Blind dứt điểm hiểm hóc ghi bàn. "Bàn của Blind chấm dứt mọi hy vọng lật ngược thế cờ của Mỹ", Guardian nhấn mạnh.

    Ở cánh đối diện, Denzel Dumfries cũng chơi ấn tượng không kém Blind. Dumfries trở thành một trong ba cầu thủ Hà Lan tham gia trực tiếp vào hơn 3 bàn thắng trong cùng một trận đấu tại World Cup, sau Rob Rensenbrink (hai lần vào năm 1978) và Johan Cruyff (năm 1974).

    Sự xuất sắc của bộ đôi này giúp Hà Lan giành vé đầu tiên vào tứ kết World Cup 2022. Đối thủ của họ là đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Australia, diễn ra lúc 2h ngày 4/12 (giờ Hà Nội).

    Hiểu Phong | 01:20 04/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...