MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Cha con nhà Blind ăn mừng sau bàn thắng vào lưới tuyển Mỹ

    07:21 Chủ nhật 04/12/2022 | 1

    Khoảnh khắc đầy tình cảm giữa hai cha con nhà Blind ở trận thắng 3-1 của ĐT Hà Lan trước Mỹ tại vòng 16 đội World Cup tối 3/12 đã gây sốt.

    Daley Blind đã ra ngoài đường biên để ăn mừng với người cha Danny Blind sau khi anh ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 vào lưới tuyển Mỹ ở phút 45+1. Nhưng ông Danny Blind, trợ lý của Van Gaal, thì không quá hào hứng ăn mừng mà chỉ vội vàng đưa ra những chỉ dẫn chiến thuật cho cậu con trai.

    Daley Blind chỉ biết cười sau khi ông Danny Blind dặn dò. Khoảnh khắc này ngay lập tức gây sốt. Tờ VI của Hà Lan đăng tải hình ảnh Daley Blind ôm người cha và viết dòng tiêu đề: “Cảnh quay tuyệt đẹp: Daley Blind tới gặp người cha và nhận chỉ dẫn chiến thuật”.

     - Bóng Đá

     Daley Blind (trái) và người cha Danny Blind đã có với nhau khoảnh khắc để đời ở World Cup.

    Trang Benchwarmers đăng tải bài viết với dòng tít: “Khoảnh khắc tuyệt vời về hai cha con nhà Blind trong trận đấu giữa tuyển Hà Lan và Mỹ".

    Trang Sportnieuws (Hà Lan) viết: “Hình ảnh thật đẹp. Đây là cách Daley Blind ăn mừng bàn thắng ở World Cup với người cha của mình”.

    Với Daley Blind, anh đã ghi bàn thắng thứ 2 ở World Cup trong lần ra sân thứ 98 cho ĐTQG Hà Lan. Hậu vệ 32 tuổi đã góp công lớn giúp Hà Lan góp mặt tại tứ kết.

    Trong khi đó, ông Danny Blind (61 tuổi) cũng từng khoác áo ĐT Hà Lan trong quá khứ. Ông Danny Blind đã dẫn dắt CLB Ajax và có thời gian làm HLV ở ĐT Hà Lan (2015-2017). Hè năm ngoái, Danny Blind trở lại tuyển Hà Lan với vai trò trợ lý cho HLV Van Gaal.

    Với chiến thắng trước Mỹ, Hà Lan đã nâng chuỗi trận bất bại của mình lên con số 19 kể từ khi ông Van Gaal được bổ nhiệm vào năm 2021.

    Trong khi đó, HLV Van Gaal có trận thắng thứ 40 với ĐT Hà Lan sau 62 trận cầm quân (còn lại là 18 trận hoà và 4 trận thua). Van Gaal đang là HLV có nhiều trận thắng nhất lịch sử “Cơn lốc màu da cam”. Xếp thứ hai là HLV Dick Advocaat với 37 chiến thắng.

    Nguyễn Sơn | 06:05 04/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...