MỚI NHẤT :
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • Nghi vấn Zidane nói không với thủ môn mới để nâng đỡ con trai

    15:19 Thứ năm 11/01/2018

    Sự xuất hiện của thủ thành Kepa Arrizabalaga có thể đe dọa đến cơ hội phát triển của Luca Zidane ở Real Madrid. Vì điều này, HLV Zidane không muốn đưa về Bernabeu thủ thành mới.

    Dường như Zidane đang tích cực nâng đỡ cậu con trai Luca Zidane. Ở Real Madrid, Luca là sự lựa chọn thứ ba trong khung gỗ "Los Blancos", sau Keylor Navas và Kiko Casilla. 

    Gần đây, truyền thông đưa tin Real muốn đưa Kepa Arrizabalaga khoác áo Athletic Bilbao về Bernabeu. Nếu phi vụ này thành công, đội bóng Hoàng gia sẽ có tới 4 thủ môn và họ cần dọn bớt chỗ trống để chào đón người mới. 

    Nghi vấn Zidane nói không với thủ môn mới để nâng đỡ con trai - Bóng Đá

     Kepa Arrizabalaga là mục tiêu của Chủ tịch Florentino Perez.

    Nhận thấy sự hiện diện của Kepa có thể đe dọa cơ hội phát triển của cậu con trai Luca, "Zizou" cương quyết phản đối vụ chuyển nhượng. Trước trận đá cúp Nhà vua gặp Numancia, huyền thoại người Pháp tuyên bố mạnh mẽ: "Tôi không cần thêm bất kỳ thủ môn nào".

    Truyền thông xứ bò tót lập tức vào cuộc, cho rằng động thái của Zidane đang chống lại Chủ tịch Florentino Perez, rất muốn chiêu mộ một thủ thành mới.

    Real từng nhắm tới David de Gea, nhưng trong bối cảnh họ không thể với tới thủ thành này, ông Perez đã chuyển sự chú ý sang Kepa, được xem là một trong những thủ thành hay nhất La Liga và là sự lựa chọn thứ hai ở tuyển Tây Ban Nha, sau De Gea. 

    Nghi vấn Zidane nói không với thủ môn mới để nâng đỡ con trai - Bóng Đá

     Sự xuất hiện của Kepa có thể đe dọa cơ hội phát triển thủ thành Luca Zidane, con trai HLV Zidane đang dẫn dắt Real Madrid.

    Về phần Luca Zidane, tờ Diario Sport từng cho biết thủ thành trẻ này nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ ông bố huyền thoại.

    Từ năm ngoái, Luca đã được đôn lên tập chung với đội 1. Thậm chí, có ba lần cậu con trai nhà Zidane được triệu tập đá ở La Liga và Siêu cúp, nhưng sau cùng không có tên trong danh sách thi đấu.

    Với HLV Zidane, ông đang bị sức ép bủa vây sau liên tiếp những kết quả đáng thất vọng. Cuối năm ngoái, Real bị Barca quật ngã 0-3, tiếp theo họ để Celta Vigo và Numancia cầm hòa.

    Báo Sport.es mới đây loan tin Chủ tịch Perez bắt đầu ngán ngẩm khi chứng kiến đội nhà thi đấu sa sút, theo đó có thể thực hiện cuộc thanh lọc trên ghế huấn luyện. Cụ thể, Chủ tịch Perez được tin rằng muốn đưa Joachim Loew, HLV đội tuyển Đức, về thay Zidane vào mùa giải năm sau.

    Nguyên Trí | 13:08 11/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...