MỚI NHẤT :
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • Nghỉ thi đấu tới tháng Giêng? Không vấn đề!

    14:41 Thứ ba 09/06/2015

    Đó là lời chia sẻ của tân binh Barcelona, Aleix Vidal - người đang được mệnh danh là Dani Alves mới trong một cuộc phỏng vấn với tờ AS.

    (BongDa.com.vn) – Đó là lời chia sẻ của tân binh Barcelona, Aleix Vidal - người đang được mệnh danh là Dani Alves mới trong một cuộc phỏng vấn với tờ AS.

    Aleix Vidal cho rằng án phạt của Barca không ảnh hưởng gì đến quyết định của anh. Ảnh: Internet.
    Aleix Vidal cho rằng án phạt của Barca không ảnh hưởng gì đến quyết định của anh. Ảnh: Internet.
    V
    ượt qua các cuộc kiểm tra y tế và ký hợp đồng có thời hạn năm năm với đội chủ sân Nou Camp, tuy nhiên tân binh này sẽ phải nghỉ thi đấu đỉnh cao ít nhất là tới tháng 1 năm sau.

    Trước đó, Barcelona đã bị FIFA phạt cấm chuyển nhượng đến kỳ chuyển nhượng mùa đông năm sau. Chính vì thế, hậu vệ này sẽ không thể chơi bóng trong một khoảng thời gian khá dài.

    Phát biểu trước các phương tiện truyền thông, Vidal đã bày tỏ niềm hạnh phúc của mình khi được chơi cho Barcelona.

    “Tôi cảm thấy mình đã được trở về nhà, thật hạnh phúc khi được bắt đầu một cuộc sống mới. Vào giai đoạn cuối của mùa giải, tôi đã biết về vụ chuyển nhượng. Và tôi đã quyết định nhanh chóng.”

    “Từ quê nhà của tôi Espanyol, tôi đã chơi cho nhiều đội bóng, nhưng được thi đấu tại Barcelona luôn là một giấc mơ. Tôi đã nói chuyện với Luis Enrique, và sẽ làm việc cùng ông ấy mùa tới.”

    Khi được hỏi về án phạt chuyển nhượng của Barcelona, Vidal cho rằng sẽ “không có vấn đề gì” khi không được chơi bóng đỉnh cao trong cả nửa mùa giải.

    “khi tôi được hỏi về việc chuyển nhượng sang Barcelona, tôi không hề quan tâm đến việc bị cấm thi đấu. Thời gian đó có thể giúp tôi trưởng thành và hòa nhập cùng đội bóng. Quan trọng là tôi đã ở đây. Nghỉ thi đấu nửa năm ư, không vấn đề gì!”

    Với việc Dani Alves sắp hết hạn hợp đồng, Aleix Vidal có thể sẽ là phương án thay thế cho hậu vệ người Brazil. Ở Sevilla, anh thường xuất phát ở vị trí tiền vệ cánh, tuy nhiên Vidal cho rằng mình hoàn toàn hoàn thành tốt vai trò mà Alves để lại.

    “Tôi sẽ cố gắng để chiếm một suất đá chính. Tôi sẽ tập luyện và cố gắng cải thiện bản thân để chơi mọi vị trí mà HLV yêu cầu. Đó là vị trí mà tôi cũng đã từng chơi.”

    Sinh trưởng ở xứ Catalan, Vidal từng có một thời gian ngắn chơi cho đội trẻ của lò La Masia. Tuy nhiên, sau này anh phải lang bạt qua khá nhiều đội bóng, và chỉ khi tới Sevilla, cầu thủ 25 tuổi này mới tỏa sáng.

    NT - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...