MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Ngày này 117 năm trước, một đội bóng huyền thoại đã ra đời

    18:24 Thứ hai 27/02/2017

    BongDa.com.vn Có lẽ các cầu thủ Bayern Munich đã cố gắng ghi thật nhiều bàn thắng trong trận đấu với Hamburg SV để mừng sinh nhật sớm cho đội nhà.

    Hôm nay là một ngày đặc biệt dành cho toàn thể CLB Bayern Munich cũng như CĐV của họ trên khắp thế giới. Cách đây 117 năm, vào ngày 27 tháng Hai năm 1900, 11 người đàn ông trẻ đã quyết định thành lập Bayern Munich tại một quán cà phê có tên Gisela. Lãnh đạo họ là chàng trai có tên Franz John, và sau này anh chính là chủ tịch đầu tiên của CLB.

    Từ một CLB chỉ có quy mô là căn phòng nhỏ bên cạnh quán cà phê Gisela đã trở thành một trong những CLB thể thao lớn nhất thế giới. Bayern Munich hiện tại có hơn 280.000 thành viên cùng với 4.200 fan clubs trên toàn thế giới. Hùm xám cũng trở thành CLB có nhiều thành tích nhất nước Đức với 26 lần vô địch Bundesliga, 18 lần lên ngôi ở cúp quốc gia. Ở đấu trường quốc tế, họ đã có 5 lần là nhà vô địch châu Âu vào các năm 1974, 1975, 1976, 2001 và 2013. Bên cạnh đó, họ cũng có một lần vô địch cúp C2 và cúp C3. Bayern là một trong số ít đội sở hữu cả 3 chiếc cúp châu Âu.

     - Bóng Đá

     Chúc mừng sinh nhật Bayern Munich! - đội bóng huyền thoại. Ành: Bayern Munich

    Ở mùa giải này, Bayern Munich vẫn đang có cơ hội giành cú ăn 3. Họ băng băng về đích tại Bundesliga với khoảng cách 5 điểm nhiều hơn đội xếp thứ nhì là RB Leipzig. Họ cũng đặt một chân vào vòng sau tại Champions League sau chiến thắng 5-1 trước Arsenal. Và ở cúp quốc gia Đức, họ cũng lọt vào tứ kết.

    Chúc mừng sinh nhật Bayern Munich!

    Chiến thắng 8-0 của Bayern cuối tuần rồi:

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 17:05 27/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...