MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Ngã ngửa với 2 đội bóng Anh bị Sergio Ramos từ chối

    07:40 Thứ sáu 09/07/2021

    BongDa.com.vn Sergio Ramos đã chính thức trở thành cầu thủ của Paris Saint-Germain sau khi rời Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do.

    Ramos rời Real Madrid sau khi hợp đồng của anh hết hạn, và khá dễ hiểu khi một loạt các câu lạc bộ ưu tú từ khắp châu Âu đã cố gắng giành lấy cầu thủ người Tây Ban Nha. Trong số đó có hai đội bóng ở Premier League, nhưng Ramos cuối cùng đã từ chối cả hai - theo tiết lộ của Goal - để đến Pháp.

    Sergio Ramos 'turned down Manchester City and a surprise offer from Arsenal worth £15m-per-season' - Bóng Đá

     Ramos là trung vệ đẳng cấp.

    Trung vệ kỳ cựu này đã ký hợp đồng hai năm tại Parc des Princes khi xem lời đề nghị từ PSG đơn giản là không thể từ chối. Và theo Goal, 2 CLB ở Anh đã theo đuổi Ramos là Arsenal và Man City.

    Cũng theo Goal, đề nghị hợp đồng của Arsenal có thời hạn hai năm, trị giá 15 triệu bảng mỗi mùa. Tuy nhiên, việc Pháo thủ không thể dự Champions League mùa tới khiến một cầu thủ đẳng cấp như Ramos không thể hứng thú được. Đối với Man City, thỏa thuận của họ cũng sẽ có hiệu lực đến năm 2023. Hấp dẫn hơn là, Ramos sau đó có thể chuyển đến MLS thi đấu trong ba năm tại New York City. Tuy nhiên, sau cùng, anh vẫn chọn PSG.

    Ramos cho biết: "Đó là một sự thay đổi lớn trong cuộc đời tôi, một thử thách mới và một ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi tự hào là một phần của dự án rất tham vọng này, được tham gia vào một đội bóng với những cầu thủ tuyệt vời.

    Đó là một câu lạc bộ đã được chứng minh ở cấp độ cao nhất với nền tảng vững chắc. Tôi muốn tiếp tục phát triển cùng Paris và giúp đội bóng làm việc để giành các danh hiệu."

    HLV Luis Enrique nói về Sergio Ramos

     
    Minh Tuấn | 07:10 09/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...