MỚI NHẤT :
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • Neuer tiếp tục được người nhà ủng hộ trong cuộc chiến khung gỗ với Ter Stegen

    17:42 Thứ bảy 21/09/2019

    BongDa.com.vn Vấn đề giữa Manuel Neuer và Marc-Andre ter Stegen trên ĐTQG đang vô cùng nóng vào thời điểm hiện tại.

    Ở đợt tập trung ĐTQG gần nhất, HLV Joachimw Low đã triệu tập 2 thủ môn hàng của bóng đá Đức là Manuel Neuer cùng Marc-Andre ter Stegen. Những tưởng khi "Cỗ xe tăng" thi đấu 2 lượt tại vòng loại EURO 2020, Low sẽ trao cơ hội cho từng người trong mỗi trận. Tuy nhiên, chiến lược gia 59 tuổi đã dành sự tín nhiệm tuyệt đối cho Neuer khi điền tên thủ thành của Bayern Munich trong cả 2 trận đấu gặp Hà Lan và Bắc Ailen. Từ đây đã trở thành vấn đề gây tranh cãi trong nhiều ngày qua của bóng đá Đức.

    Ter Stegen cho rằng bản thân đang có phong độ tốt nên đủ khả năng để đánh bật Neuer trong khung gỗ và trở thành thủ môn số 1 ở ĐTQG. Liên tục ngồi ghế dự bị đã khiến cựu cầu thủ Gladbach bày tỏ sự thất vọng và giận dữ trên phương tiện truyền thông. Do đó câu chuyện này đang khiến những bên liên quan cảm thấy khá phiền toái.

    Goalkeepers union: Sven Ulreich backs Manuel Neuer in ter Stegen row - Bóng Đá

     Ter Stegen liên tục than phiền vì làm dự bị cho Neuer.

    Sau khi Neuer có những lời phản bác dành cho Ter Stegen thì lần lượt người của Bayern bao gồm chủ tịch Uli Hoeness, HLV Niko Kovac đều ủng hộ chàng thủ quân ở Allianz Arena. Qua từng ngày, vấn đề này dần thêm căng thẳng.

    Và mới đây nhất, vừa xuất hiện thêm cái tên thuộc biên chế gã khổng lồ xứ Bavaria là Sven Ulreich bày tỏ quan điểm bản thân. Thủ môn số 2 ở Bayern cho rằng dù Ter Stegen đang có phong độ cao nhưng anh vẫn phải chờ cơ hội ở ĐTQG vì Neuer là số 1. Trên AZ, Ulreich phát biểu:

    "Mọi cuộc thảo luận về Neuer thực sự không công bằng. Với tôi, Manuel là thủ thành số 1. Tôi hiểu tại sao Ter Stegen lại phàn nàn về vai trò của mình nhưng đó là điều thường xảy ra trong thể thao. Đôi lúc bạn cần phải đứng ở phía sau và chờ đợi cơ hội của mình cho đến khi nó đến. Ở Đức, Ter Stegen phải gặp một thủ môn xuất sắc và thậm chí là giỏi hơi cậu ta là Manuel."

    Goalkeepers union: Sven Ulreich backs Manuel Neuer in ter Stegen row - Bóng Đá

     Ulreich ủng hộ Neuer trở thành thủ môn số 1 tại ĐTQG.

    Rõ ràng ở chuyện này, Ter Stegen đã sai lầm khi khơi mào tranh cãi bởi dù kết quả có thế nào, nội bộ của tuyển Đức đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có thể người gác đền thuộc biên chế Barca cần phải học tính nhẫn nại giống như Ulreich đang làm ở Allianz Arena.

    Mùa bóng vừa rồi hay trước đó, Ulreich đã thể hiện phong độ xuất sắc trong thời gian Neuer chấn thương nhưng sau cùng anh vẫn phải ngồi ghế dự bị khi người đội trưởng của câu lạc bộ trở lại. Dẫu vậy, khác với Ter Stegen, cựu sao Stuttgart hoàn toàn không than phiền về câu chuyện này.

    Video Neuer cứu thua trước Leipzig:

    Lữ Phong | 17:20 21/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...