MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Nếu Ryan và Gary là đồng HLV trưởng của Man United…

    20:01 Thứ năm 10/12/2015

    (BongDa.com.vn) - Ryan là Ryan Giggs còn Gary là Gary Neville. Đó là những cựu cầu thủ của Man United thuộc thế hệ 92 nổi tiếng.

    (BongDa.com.vn) – Ryan là Ryan Giggs còn Gary là Gary Neville. Đó là những cựu cầu thủ của Man United thuộc thế hệ 92 nổi tiếng. Hiện tại Ryan Giggs đang là trợ lý HLV Van Gaal còn Gary Neville đang là HLV trưởng của CLB Valencia. Cả hai vẫn đang “chập chững” trên con đường trở thành những HLV chuyên nghiệp và có chỗ đứng vững vàng trong nghề nghiệp khó khăn này.

    Nếu Ryan và Gary là đồng HLV trưởng của Man United...
    HLV Louis van Gaal nhận khá nhiều chỉ trích sau khi Man United bị loại khỏi Champions League. Ảnh: Internet.

    Man United đang thể hiện một lối chơi rất tẻ nhạt và không ít trận đấu trở nên bạc nhược đến lạ thường. Man United hiện tại đang thuộc về HLV Van Gaal, một HLV nổi tiếng với lối chơi tấn công đẹp mắt ở những đội bóng mà ông có thời gian làm việc. Dù rằng, năm đầu tiên của HLV Van Gaal ở những đội bóng ấy cũng gần giống với Man United bây giờ. Đó là tẻ nhạt và xây dựng.

    Nhưng sau đó, qua những chia sẻ của những Bastian Schweinsteiger, Xavi hay cha con nhà Blind thì có thể nhận ra rằng, năm tiếp theo và tiếp theo nữa là hành trình đầy kỳ diệu của đội bóng. Lối chơi đẹp mắt, tấn công hiệu quả và quan trọng là danh hiệu đã về với phòng truyền thống. Còn Man United, nửa mùa giải năm nay đã gần kết thúc nhưng HLV Van Gaal đã thất bại ở 2 đấu trường.

    Nếu Ryan và Gary là đồng HLV trưởng của Man United...
    Gary Neville vừa trở thành HLV trưởng Valencia. Ảnh: Internet.

    Nếu Capital One Cup thường không được Man United xem trọng thì thất bại ở Champions League là điều đáng trách với HLV Van Gaal. Có thể những kỳ vọng của Man United là rất lớn ở Champions League nên thất bại của hôm nay là rất khó chấp nhận. Nhưng có thể nhận thấy rằng, Man United không đáng dể nhận thất bại và bị loại đầy cay đắng như thế. Lỗi đương nhiên là của HLV Van Gaal trong cách vận hành Man United.

    Nếu một mai, HLV Van Gaal rời Man United thì có thể Quỷ đỏ sẽ mời một HLV tên tuổi khác dẫn dắt. Có thể đó là Carlo Ancelotti, là Pep Guardiola hay muốn có danh hiệu ngay lập tức thì sẽ là Jose Mourinho. Nhưng, chặng đường ấy sẽ không bao giờ được kéo dài và tạo những bước cơ bản nhất cho một Man United. Pep đã từng rời khỏi Barcelona nhưng ông vẫn kịp duy trì và để lại cho đội bóng này một nền tảng tốt.

    HLV Van Gaal cũng đang cố gắng xây dựng một Man United mang tính kế thừa. Rất nhiều cầu thủ trẻ được HLV Van Gaal tạo điều kiện ra sân. Nhưng thẳng thắn thừa nhận thì chính vì nhân sự trong tay ông đang gặp chấn thương quá nhiều nên những cầu thủ mới được ra sân. Bản chất vấn đề khác hoàn toàn với những nơi mà HLV Van Gaal đi qua.

    Nếu Ryan và Gary là đồng HLV trưởng của Man United...
    Ryan Giggs đang là trợ lý HLV ở Man United. Ảnh: Internet.

    Ryan GiggsGary Neville trong tương lai gần nếu cùng nhau nắm quyền ở Man United và được trao cơ hội thì có lẽ người Man United sẽ rất vui mừng. Gary Neville thẳng thắn, phân tích chuyên sâu, yêu Man United đến cháy bỏng và được lòng mọi người. Còn Ryan Giggs luôn theo phong thái tấn công mạnh mẽ, quyến rũ và đầy ma lực như khi anh còn thi đấu.

    Một người hướng đến tấn công và một người công thủ khá tốt. Bản tính của cả hai không dễ đồng lõa hay thỏa thuận. Nếu phòng thay đồ của Man United có hai con người này nắm quyền, các cầu thủ chắc chắn sẽ không có chuyện loạn và đầy những chỉ trích. Nếu cả hai cùng nhau dẫn dắt Man United, người Man United chắc chắn sẽ ủng hộ và tin tưởng. Hãy cùng chờ xem sau đây ít nhất một mùa giải nữa.

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...