MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam về nước, Quan Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở 1 điều
  • Erik ten Hag có vẻ "bất lực" với Rasmus Hojlund
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • “Nếu Ronaldo không làm vậy, cậu ấy sẽ bị gãy chân”

    17:48 Thứ hai 04/03/2019 | 4

    BongDa.com.vn Trận đấu giữa Napoli và Juventus đã kết thúc nhưng dư âm thì vẫn chưa dừng lại.

    Rạng sáng nay (04/03), Napoli tiếp đón Juventus trên sân nhà San Paolo. Kết quả cuối cùng, Bianconeri đã ra về với trọn vẹn 3 điểm nhờ những pha lập công của Miralem Pjanic và Emre Can. Nỗ lực của Jose Callejon chỉ giúp Partenopei có được bàn thắng danh dự.

    1 trong những tình huống đáng chú ý của trận đấu là chiếc thẻ đỏ được trọng tài Gianluca Rocchi rút ra dành cho Alex Meret trong hiệp 1. Kevin Malcuit đã có đường chuyền về bất cẩn và Cristiano Ronaldo đã lao lên cướp bóng. Alex Meret băng ra ngăn cản khiến siêu sao người Bồ Đào Nha lăn ra ngã.

     - Bóng Đá

     Tình huống dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Alex Meret.

    Đã có nhiều tranh cãi nổ ra bởi nhiều người cho rằng thủ môn của Napoli vẫn chưa chạm vào chân của Ronaldo và trọng tài Gianluca Rocchi đã quá bảo thủ khi không dùng công nghệ VAR để xác định. Tuy nhiên, cựu HLV Fabio Capello đã đưa ra 1 góc nhìn khác về vấn đề này.

    Trả lời phỏng vấn với Sky Sports, cựu thuyền trưởng của AC Milan đã nói: “Pha lao ra của Meret rất nguy hiểm. Ronaldo phải nhảy lên vì nếu không làm như vậy, Meret sẽ bị gãy chân.

    Pha phạm lỗi như vậy xứng đáng phải nhận thẻ đỏ. Meret đã cố tình đưa chân mình lên để ngăn cản Ronaldo. Nếu cậu ta không làm như thế thì đã không có lỗi.”

    Bên cạnh đó, Fabio Capello cũng nhận xét về trận đấu: “Tôi không thấy Juventus thống trị dù đang hơn 16 điểm so với ngôi á quân. Juventus đã chơi phòng thủ ngay cả khi họ được chơi hơn người. Đó là điều họ cần thay đổi để đối đầu với Atletico Madrid.”

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Faro | 17:25 04/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...