MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Nếu Martial đến Chelsea, ai sẽ đến Manchester United theo chiều ngược lại?

    19:39 Thứ tư 21/11/2018

    BongDa.com.vn Theo những thông tin mới nhất từ Sky Sport, Chelsea đang có ý muốn chiêu mộ Anthony Martial trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới để giải quyết bài toán hàng tiền đạo. Nếu điều đó xảy ra, rất có thể Manchester United cũng mong muốn một thỏa thuận có lợi cho mình, bởi nhiều ngôi sao trong màu áo The Blues vẫn đang lọt vào tầm ngắm của huấn luyện viên Jose Mourinho.

    Thời điểm này, Anthony Martial đang là một trong những ngôi sao sáng tại sân Old Trafford. Từ chỗ bị coi là người thừa, anh liên tục nổ súng, đem về những bàn thắng quan trọng giúp Manchester United tránh khỏi kết quả tệ hại. Nhận thấy phong độ ấn tượng của tiền đạo người Pháp, ban lãnh đạo của Red Devils đang cố gắng thuyết phục anh ký vào bản hợp đồng mới. Mặc dù vậy, mọi thứ vẫn đang rất bế tắc, bởi Martial chưa đưa ra quyết định cuối cùng, khi anh nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu, với mức đãi ngộ hậu hĩnh. Mới đây nhất, Chelsea cũng đang có ý định nhập cuộc đua giành lấy chữ kí của cựu sao Monaco.

     - Bóng Đá

     Dù đang có phong độ tốt, Anthony Martial vẫn chưa chắc gắn bó lâu dài với Manchester United.

    Giao kèo hiện tại giữa Anthony Martial và Manchester United chỉ còn đến mùa hè năm sau. Trong trường hợp không thể gia hạn thành công, đội bóng chủ sân Old Trafford sẽ phải đối mặt với viễn cảnh mất trắng ngôi sao của mình. Chắc chắn, Ban lãnh đạo của Manchester United sẽ không để điều đó xảy ra, đặc biệt là khi điểm đến của Martial có thể sẽ là đại kình địch Chelsea. Ngay từ lúc này, Red Devils có lẽ đã tính đến một phương án khác, đó là thực hiện một thương vụ trao đổi cầu thủ, như đã từng làm trong việc chiêu mộ Alexis Sanchez từ Arsenal trong mùa giải trước. Đây là một bước đi hợp lý, khi nhiều cái tên của Chelsea đã lọt vào tầm ngắm của huấn luyện viên Jose Mourinho từ lâu và không còn được trọng dụng nhiều ở Stamford Bridge.

    Cái tên đầu tiên được nhắm đến nhiều khả năng sẽ là Willian. Tiền đạo người Brazil là học trò cưng của Jose Mourinho trong suốt quãng thời gian ông dẫn dắt Chelsea. Vậy nên, đã rất nhiều lần vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha ngỏ ý muốn tái hợp với cựu sao của Shakhtar Donetsk.

     - Bóng Đá

     Mourinho chưa bao giờ dấu diếm ý định muốn tái hợp Willian.

    Có Willian, Jose Mourinho sẽ giải quyết được cơn đau đầu nơi vị trí tiền đạo cánh phải của Manchester United, khi hàng loạt cái tên đã gây thất vọng. Juan Mata được sử dụng nhiều nhất ở vị trí này, nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha cũng đã không còn ở phong độ đỉnh cao, thể lực và tốc độ cũng không phải là điểm mạnh.

    Willian sở hữu tốc độ và kỹ thuật, có khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt nên luôn là mẫu người mà Jose Mourinho cảm thấy rất cần. Khả năng sút phạt của tiền đạo người Brazil là rất tốt, nên do đó, Manchester United cũng có thêm phương án trong những tình huống cố định. Điều cuối cùng, mặc dù đang được ra sân thường xuyên ở Chelsea nhưng việc đã bước qua tuổi 30 khiến ban lãnh đạo của The Blues cũng không còn mặn mà trong việc giữ chân Willan bằng một bản hợp đồng dài hạn, và đây chính là lợi thế dành cho Manchester United.

    Bên cạnh Willian, một gương mặt khác của Chelsea cũng đang được Jose Mourinho quan tâm là trung vệ đội trưởng Gary Cahill. Ở tuổi 33, trung vệ người Anh đã sa sút rất nhiều và không còn nhận được sự tín nhiệm của huấn luyện viên Maurizio Sarri, khi ông liên tục sử dụng bộ đôi Antonio Rudiger – David Luiz. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Gary Cahill là điều mà Jose Mourinho rất cần cho hàng phòng ngự của Manchester United lúc này.

     - Bóng Đá

     Lão tướng Gary Cahill có thể là một phương án đáng cân nhắc với Mourinho.

    Vị trí trung vệ vẫn đang khiến cựu thuyền trưởng của Inter Milan không thể ngồi yên, bởi mặc dù sở hữu đến năm cái tên, nhưng chưa một ai có thể khiến ông hoàn toàn tin tưởng. Manchester United đã nhắm đến rất nhiều gương mặt và sẵn sàng chi đậm trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, nhưng chắc chắn đây đều là những thương vụ không hề dễ dàng, khi đội bóng chủ quản sẽ không chấp nhận nhả người.

    Một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm chinh chiến tại Premier League, không có mức giá quá cao, lại từng rất hiểu ý Jose Mourinho như Gary Cahill là điều mà ban lãnh đạo của Red Devils nên cân nhắc. Eric Bailly và Victor Lindelof sẽ học hỏi được rất nhiều từ người đàn anh, trong khi Chris Smalling và Phil Jones cũng có thể đá cặp với đội trưởng của Chelsea bởi cả ba từng là đồng đội của nhau trong màu áo Tam Sư.

    Cái tên cuối cùng mà ban lãnh đạo của Manchester United nên cân nhắc là Victor Moses. Vị trí hậu vệ cánh phải cũng đang là điều khiến huấn luyện viên Jose Mourinho cảm thấy lo lắng, mặc dù ông sở hữu đến bốn gương mặt trong đội hình.

     - Bóng Đá

     Victor Moses.

    Antonio Valencia vẫn luôn là sự lựa chọn tối ưu nhất, nhưng cầu thủ người Ecuador lại đang gặp chấn thương dài hạn. Ashley Young đã thi đấu rất tốt trong quãng thời gian người đồng đội của mình không thể ra sân, nhưng anh đã bước sang tuổi 33, không thể duy trì thể lực ở một môi trường cạnh tranh khốc liệt như Premier League. Matteo Darmian đã không còn nằm trong kế hoạch của Jose Mourinho và nhiều khả năng sẽ sớm ra đi. Diego Dalot được đưa về trong mùa hè vừa qua nhưng có lẽ anh là sự lựa chọn cho tương lai.

    Victor Moses là một cầu thủ tài năng, nhưng tại Chelsea lúc này, anh không thể cạnh tranh vị trí hậu vệ phải với Cesar Azpilicueta và Davide Zappacosta. Sở hữu nguồn thể lực dồi dào, khả năng lên công về thủ nhịp nhàng, cầu thủ người Nigeria chính là mẫu cầu thủ mà Jose Mourinho rất ưa thích. Năm nay mới 28 tuổi, anh sẽ còn có thể gắn bó với Manchester United thêm ít nhất năm mùa bóng nữa. Vì vậy, Moses là sự thay thế lý tưởng cho Antonio Valencia, Ashley Young trong thời gian dài, cũng như giúp Diego Dalot thêm trưởng thành.

    Sau tất cả, có thể thấy nhiều gương mặt trong đội hình của Chelsea có thể giúp Jose Mourinho giải quyết vấn đề đang tồn tại ở Manchester United. Trong trường hợp không thể gia hạn hợp đồng thành công với Anthony Martial, có lẽ ban lãnh đạo của đội bóng chủ sân Old Trafford nên tiến tới một thỏa thuận để chiêu mộ ít nhất một trong những gương mặt trên. Hy vọng rằng, đó sẽ là một bước đi hợp lý, nhằm đưa thành tích của Manchester United tốt hơn tình cảnh hiện tại.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 19:00 21/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...