MỚI NHẤT :
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Nếu Man United vô địch FA Cup: Đừng xem đó là chiến tích

    10:22 Thứ bảy 16/04/2016

    FA Cup là đấu trường mà Quỷ đỏ có thể giải cơn khát danh hiệu ở mùa giải năm nay. Nhưng dù Man United có đoạt chức vô địch thì họ có nên thỏa mãn hay không?

    (BongDa.com.vn) – Trái với những dự đoán ban đầu, Man United đã vượt qua sức ép để đánh bại West Ham và giành chiếc vé vào chơi trận bán kết FA Cup. Đây được xem là cơ hội để Quỷ đỏ có được danh hiệu trong mùa giải năm nay. Nhưng dù Man United có đoạt FA Cup thì họ có nên thỏa mãn hay không?

    Nếu Man United vô địch FA Cup: Đừng xem đó là chiến tích
    Man United nhiều khả năng lên ngôi tại FA Cup mùa này. Ảnh: Internet.
    C
    ó thể nói sao khi vượt qua West Ham, cơ hội để Man United lên ngôi là khá cao. Nên nhớ rằng West Ham năm nay không phải là đối thủ dễ chơi khi từng gieo sầu cho những ông lớn như Arsenal, Liverppol hay Man City. Thế nên chúng ta cần nghiêm túc khen tặng thầy trò ông Louis Van Gaal trong chiến thắng này. Giờ đây chướng ngại được cho là lớn nhất của Quỷ đỏ là Everton tại vòng bán kết. Nếu đánh bại Everton thì những Crystal Palace hay Watford (hai đội cùng vào bán kết còn lại) đều không phải quá mạnh. Everton cũng thường tỏ ra khó chịu khi gặp những đối thủ trên cơ nhưng rõ ràng bây giờ đây cơ hội đang đến rất gần với Man United.

    Tuy nhiên với các Manucians, rõ ràng một chức vô địch FA Cup không thể xoa dịu đi sự bức bối trong thời gian qua. Khi mà Van Gaal quẫn trí đến mức xếp Ashley Young đá tiền đạo thì người ta còn hy vọng gì ở người Hà Lan này nữa ? Đừng quên rằng Van Gaal đã tiêu tốn của CLB hơn 300 triệu bảng và hơn 24 tháng đợi chờ thì một chiếc cúp FA có đáng giá như vậy hay không?

    Có nhiều lý do để BLĐ Quỷ đỏ vẫn muốn giữ lại Van Gaal khi hợp đồng hai bên vẫn còn một năm nhưng rõ ràng mọi chuyện nên được cân nhắc lại. Như đã nói, Van Gaal đã có đủ tiền bạc và thời gian rồi nhưng những gì ông làm được tại Old Trafford chỉ gói gọn trong hai chữ “thất vọng”. Thời điểm hiện tại, khi mà mùa giải Premier League sắp hạ màn nhưng thay vì cạnh tranh chức vô địch, Man United còn chưa biết mình có vào tốp 4 hay không. Trước đó, Champions League không qua được vòng bảng, Europa League bị loại bởi đại kình địch Liverpool thì đó chẳng khác gì những vết thương cứa vào niềm tin yêu của người hâm mộ.

    Nếu Man United vô địch FA Cup: Đừng xem đó là chiến tích
    Van Gaal nhiều khả năng sẽ ra đi sau mùa giải này kể cả khi Quỷ đỏ vô địch FA Cup. Ảnh: Internet.

    Dù Man United bây giờ không phải là Man United của những năm tháng hào hùng 1999 hay 2008 khi họ là vua Châu Âu, vua nước Anh nhưng chắc chắn một điều rằng chỉ có vô địch Premier League hay Champions League hoặc Europa League mới tương xứng với điạ vị của một trong những CLB hàng đầu thế giới nhiều năm qua. Ai đó bảo Man United ăn mày quá khứ nhưng nếu họ chỉ lấy FA Cup hay Capital One Cup để làm vui và thỏa mãn thì chẳng khác nào tự hạ thấp vị thế của mình.

    Trở lại vấn đề của Van Gaal khi mà niềm tin của cầu thủ, người hâm mộ dành cho ông xuống rất thấp và bản thân ông cũng chẳng tạo nên dấu ấn đặc biệt nào thì một chức vô địch FA Cup (cứ cho là vậy) thì cũng chẳng bù đắp được tất cả.

    Trong một mùa giải quá thất vọng, có được danh hiệu là quý nhưng thiết nghĩ BLĐ Man United chỉ nên xem FA Cup là món quà chia tay của Van Gaal và là niềm động viên cho toàn đội chứ đó chẳng phải là chiến tích đặc biệt gì của HLV người Hà Lan. Thế nên đừng vì Van Gaal có được FA Cup mà giữ ông ở lại.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...