MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nếu HLV Lê Huỳnh Đức được trọng dụng …

    09:06 Thứ tư 28/10/2015

    (BongDa.com.vn) - Nếu bóng đá Việt Nam có thể mạnh dạn giao chiếc gậy lãnh đạo cho HLV Lê Huỳnh Đức, có thể vị HLV ấy sẽ là một Kiatisak của Việt Nam.

    (BongDa.com.vn) – Cho đến bây giờ, khi những thất bại của bóng đá Việt Nam trước bóng đá Thái Lan vẫn còn âm ỉ trong tâm trí của những người yêu bóng đá thì người ta có quyền đi tìm hiểu năng lực thật sự của bóng đá nước nhà. Mà trách nhiệm chính là từ những người nắm giữ quyền lực cao nhất của nền bóng đá này. Trách nhiệm ấy còn đến từ sự lãng phí trong cách dùng người.

    Nếu HLV Lê Huỳnh Đức được trọng dụng …
    Cách đây 2 năm, HLV Lê Huỳnh Đức đã từ chối “ghế nóng” ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Internet.
    K
    hi nhìn sang bóng đá Thái Lan, bóng đá Việt Nam đã không ít lần tiếc nuối vì thiếu một HLV như Kiatisak Senamuang. Đó là một HLV còn rất trẻ nhưng đang nắm giữ trọng trách to lớn với các đội tuyển của nước này. Quyền lực tập trung trong tay Zico Thái khi còn quá trẻ khiến cho những áp lực là không hề nhỏ. Nhưng hiện tại, những gì mà bóng đá Thái Lan đang thể hiện lại cho thấy, thuyền trưởng của họ đang làm quá tốt.

    Bóng đá Việt Nam không có những HLV như Kiatisak? Thật ra là có, có rất nhiều nhưng để thực sự được đứng lên nắm giữ quyền lực và nắm giữ vận mệnh các đội tuyển quốc gia thì dường như không ai dám. Những HLV thuộc thế hệ của Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Văn Sỹ hay Trần Công Minh vẫn đủ khả năng để nắm giữ vai trò HLV trưởng đấy chứ.

    Nhưng tiếc là những HLV này đã không ít lần từ chối vinh dự ấy. Vì sao vậy? Câu trả lời nằm ở chính sách đãi ngộ và trọng dụng người tài của bóng đá Việt Nam. Vì không tin và cũng không thành công với các HLV nội nên chúng ta thường phải mất rất nhiều tiền để thuê HLV ngoại. Trong số các HLV trẻ tuổi và đủ năng lực thì HLV Lê Huỳnh Đức là người có thể so sánh với HLV Kiatisak của Thái Lan.

    Vì sao? Cả hai đều là những tiền đạo sát thủ một thời của bóng đá Đông Nam Á. Cả hai trọng tài của nhau và cả hai cũng đối đầu với nhau không ít lần, từ cấp CLB đến tuyển quốc gia. Điều đó cho thấy, cả Lê Huỳnh Đức và Kiatisak đều đủ chuyên môn và năng lực để trở thành những HLV giỏi. Thực tế đang cho thấy đều đó. Nhưng khác với HLV Kiatisak, HLV Lê Huỳnh Đức đã từ chối trở thành HLV trưởng tuyển quốc gia.

    Lý do thì đã quá rõ ràng. Nhưng xét trên khía cạnh của một HLV đủ sức đương đầu với dư luận và đủ khả năng điều khiển các cấp đội tuyển, HLV họ Lê chính là ứng cử viên sáng giá nhất. HLV Toshiya Miura có thể là giỏi nhưng về khả năng truyền lửa và tạo nên sức ảnh hưởng đến các đội tuyển là rất khó. Điều đó đang được trả lời rất thực tế.

    Nếu HLV Lê Huỳnh Đức được trọng dụng …
    Đội tuyển Việt Nam sẽ “thay da đổi thịt” nếu VFF trao toàn quyền cho HLV Lê Huỳnh Đức. Ảnh: Đình Viên.

    Còn HLV Lê Huỳnh Đức, ông có chuyên môn và năng lực, ông giỏi về khả năng lãnh đạo và đủ sức để trở thành một thủ lĩnh. Đó là lý do vì sao mà SHB Đà Nẵng đã giao toàn quyền cho HLV Lê Huỳnh Đức để ông trở thành một “manager” thực sự. Còn các HLV khác, họ chỉ ở tầm của một “head coach” mà thôi. Vì thế, nếu bóng đá Việt Nam có thể mạnh dạn giao chiếc gậy lãnh đạo cho HLV Lê Huỳnh Đức, có thể vị HLV ấy sẽ là một Kiatisak của Việt Nam.

    Đừng nhìn sang nước bạn và tiếc nuối bởi bóng đá Thái Lan đang thực hiện những công việc rất chỉn chu cho nền bóng đá. Còn với bóng đá Việt Nam, cách làm lại rất nửa vời và còn quá nhiều vấn đề để xét tới. Đương nhiên, một trong những cách làm nửa vời ấy là không dám tin và không dám trao hết quyền lực cho một HLV nội để dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...