MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Này Chelsea, đã đến lúc đưa “kẻ lang bạt” về Stamford Bridge!

    20:18 Chủ nhật 09/02/2020 | 6

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Croatia đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian qua và xứng đáng được Chelsea ghi nhận.

    Ngày hôm nay, Mario Pasalic đã bước sang tuổi 25. Hiện tại, anh vẫn đang hạnh phúc tại Atalanta. Chàng trai người Croatia đã ra sân tổng cộng 70 trận, ghi được 14 bàn thắng và có 9 pha kiến tạo trong gần 2 năm gắn bó với La Dea. Những đóng góp của anh đã giúp cho đội bóng vùng Bergamo vượt qua hàng loạt “ông lớn” để đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Serie A 2018 – 2019 và giành vé tham dự UEFA Champions League. Bây giờ, họ đã có mặt ở vòng knock-out ở đấu trường danh giá nhất châu Âu và vẫn đang thể hiện phong độ ấn tượng ở Serie A.

    Này Chelsea, đã đến lúc đưa “kẻ lang bạt” về Stamford Bridge! - Bóng Đá

     Mario Pasalic đang thăng hoa cùng với Atalanta...

    Tuy nhiên, ít ai biết rằng Mario Pasalic vẫn đang thuộc biên chế Chelsea. Kể từ khi gia nhập The Blues với giá 3 triệu euro vào mùa hè năm 2014, tiền vệ người Croatia liên tục bị gửi đến Elche, Monaco, AC Milan, Spartak Moscow và Atalanta theo dạng cho mượn. Mặc dù luôn thể hiện phong độ ấn tượng nhưng chàng trai sinh năm 1995 vẫn không được ban huấn luyện The Blues đoái hoài, dù trong khoảng thời gian đó, đội chủ sân Stamford Bridge đã có đến 5 HLV khác nhau.

    Mario Pasalic năm nay đã 25 tuổi, không còn được xem là 1 cầu thủ trẻ nữa. Anh cần phải được gắn bó lâu dài với 1 đội bóng thay vì bị đem cho mượn để tích lũy kinh nghiệm. Vậy nên, có rất nhiều lí do để tin rằng chàng trai người Croatia sẽ mang lại hiệu ứng tích cực nếu được HLV Frank Lampard trọng dụng ở Chelsea. Thứ nhất, Mario Pasalic sở hữu chiều cao ấn tượng, lên đến 1m89 và rất giỏi trong những pha không chiến. Bàn thắng được ghi vào lưới Manchester City ở UEFA Champions League 2019 – 2020 đã cho thấy khả năng chơi bóng bằng đầu của cựu tiền vệ AC Milan.

    Này Chelsea, đã đến lúc đưa “kẻ lang bạt” về Stamford Bridge! - Bóng Đá

     ...Nhưng ít ai biết rằng anh vẫn đang thuộc biên chế Chelsea.

    Thứ 2, Mario Pasalic có thể chơi ở rất nhiều vị trí khác nhau, từ tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh, hộ công. Trong những thời điểm Atalanta gặp khó khăn về vấn đề hàng công, chàng trai 25 tuổi còn được HLV Gian Piero Gasperini trao cơ hội ở vị trí trung phong. Thứ 3, Pasalic vẫn còn rất trẻ và có thể cống hiến cho The Blues trong khoảng thời gian dài.

    Nhìn chung, với tài năng của mình, Mario Pasalic xứng đáng được Frank Lampard trao cơ hội ở Chelsea. Nếu điều này xảy ra, chàng trai người Croatia chẳng khác nào 1 tân binh chất lượng tại Stamford Bridge. Hãy chờ xem, điều gì sẽ xảy ra trong phiên chợ mùa hè sắp tới!

    (*) Mario Pasalic giúp AC Milan giành chiến thắng trước Juventus:

    Faro | 19:48 09/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...