MỚI NHẤT :
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Napoli thất bại, cựu HLV Chelsea thừa nhận sự thật phũ phàng

    07:11 Thứ ba 23/04/2019

    BongDa.com.vn HLV Carlo Ancelotti đã không thể che giấu sự thất vọng sau trận thua ngược trước Atalanta.

    Rạng sáng nay (23/04), Napoli tiếp đón Atalanta trên sân nhà San Paolo trong trận đấu muộn vòng 33 Serie A. Chỉ trong vòng ít ngày, Partenopei đã thất bại trong cuộc đua giành Scudetto và bị hất văng khỏi Europa League. Điều này khiến tâm lý của Arkadiusz Milik cùng các đồng đội bị ảnh hưởng.

     - Bóng Đá

     Mario Pasalic khiến Napoli nhận trái đắng ngay trên sân nhà.

    Bên kia chiến tuyến, Atalanta đang rất khát khao giành vé tham dự UEFA Champions League. Vậy nên, La Dea đã thi đấu rất nỗ lực. Kết quả cuối cùng, đội khách đã giành trọn vẹn 3 điểm. Mặc dù có được bàn thắng dẫn trước ở phút 28, nhưng Napoli đã không giữ được lợi thế ấy khi để Duvan Zapata và Mario Pasalic sút tung lưới David Ospina trong hiệp 2.

    Thất bại ngay tại San Paolo đã khiến khoảng cách giữa Napoli và Inter Milan bị rút ngắn xuống còn 6 điểm và Partenopei vẫn cần làm rất nhiều để giữ vị trí á quân. Trong khi đó, Atalanta đã san bằng cách biệt về điểm số với AC Milan nhưng vẫn ngậm ngùi xếp thứ 5 do thua kém về tỉ số đối đầu trực tiếp.

    Sau trận đấu, HLV Carlo Ancelotti đã không thể che giấu sự thất vọng về màn trình diễn của các học trò. Ông nói:

    “Napoli đã chơi tốt trong hiệp 1 nhưng chúng tôi đã không thể nắm lấy cơ hội của mình dù đã chiếm ưu thế. Atalanta là 1 đội bóng tuyệt vời, song Napoli đã kiểm soát trận đấu và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn.

    Sau bàn thắng đầu tiên, chúng tôi có thể và nên ghi thêm nhiều bàn nữa. Nếu bạn không thể tận dụng cơ hội, bạn sẽ phải trả giá. Toàn đội đã hoạt động không biết mệt mỏi trong hiệp 1 để áp đặt lối chơi thiên về thể lực của Atalanta nhưng lại không tận dụng tối đa lợi thế ấy và duy trì trong phần còn lại của trận đấu."

     - Bóng Đá

     HLV Carlo Ancelotti đã rất thất vọng.

    Bên cạnh đó, Carlo Ancelotti cũng thừa nhận sự thật khiến nhiều Tifosi của Partenopei cảm thấy lo lắng:

    “Napoli đã không chơi tốt ở thời điểm hiện tại sau 1 khởi đầu tuyệt vời. Chúng tôi đã đánh mất niềm tin và động lực. Toàn đội vẫn đang đứng thứ 2 và cần phải đảm bảo kết thúc ở vị trí này. Sau đó, tất cả sẽ tập trung vào kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới.”

    Cuối cùng, Carletto đã lí giải về việc không sử dụng Lorenzo Insigne:

    “Lorenzo đã chơi 3 trận liên tiếp nên tôi muốn để cậu ấy nghỉ ngơi và có thể trạng tốt hơn trong những trận đấu sắp tới.”

    Faro | 06:55 23/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...