MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Nâng cấp đội hình, Lampard mang tân binh 40 triệu về cày nát cánh trái

    06:18 Thứ hai 02/03/2020

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Anh đang rất tích cực trong công tác bổ sung nhân sự.

    Sau trận thua 0-3 trước Bayern Munich ngay tại sân nhà Stamford Bridge, ban lãnh đạo Chelsea tỏ ra rất quyết tâm trong việc cải tổ đội hình ở kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới nhằm giúp CLB tìm lại tiếng nói tại đấu trường châu lục. 

    Ở thời điểm hiện tại, bên cạnh những sự bổ sung nhân sự nơi hàng công, đội bóng thành London còn ấp ủ dự định nâng cấp vị trí hậu vệ trái, nơi mà bộ đôi Emerson Palmieri và Marcos Alonso đang án ngữ.

    Cả hai cái tên kể trên hiện vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của HLV Frank Lampard, thậm chí trong một vài trận đấu, chiến lược gia người Anh chấp nhận để Cesar Azpilicueta chơi ngược cánh chứ không trao cơ hội cho bất kỳ ai trong số họ.

    Theo nguồn tin từ Chelsea News, rất có thể Lampard sẽ bổ sung một hậu vệ trái chất lượng khác vào đội hình khi mùa giải kết thúc, và cái tên hàng đầu đang được ông nhắm đến đó chính là Alex Telles của Porto.

    Chelsea look to Telles to fix full-back problems - Bóng Đá

     Telles đang là mục tiêu được Chelsea nhắm đến.

    Được biết, Chelsea từng dành rất nhiều sự quan tâm cho cầu thủ này kể từ năm 2014. Sở hữu tốc độ cùng khả năng phòng ngự khá ấn tượng, Telles hứa hẹn sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong kế hoạch phục hưng CLB sắp tới của Lampard.

    Ấn phẩm Bồ Đào Nha, A Bola tiết lộ thêm, rất có khả năng ngôi sao được định giá 40 triệu euro sẽ đồng ý rời Porto vào mùa hè tới, khi phía The Blues tiếp tục đưa ra những lời chèo kéo hấp dẫn dành cho anh. 

    Video Lampard nhận xét về Ziyech:

    Trường Sơn | 05:48 02/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...