MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • 'Mức giá dành cho Grealish là khổng lồ, nhưng đáng từng xu'

    17:41 Thứ bảy 23/05/2020

    BongDa.com.vn Người trong cuộc đã có những chia sẻ thật lòng về tiềm năng của cầu thủ sinh năm 1995.

    Mùa giải 2019/20 này, Premier League chứng kiến nhiều ngôi sao vươn mình, bất chấp việc không chơi cho các CLB hàng đầu. Điển hình có thể kể đến trường hợp của Jack Grealish, người đang thi đấu trong màu áo của Aston Villa. Tính đến thời điểm hiện tại, chàng trai sinh ra tại Birmingham thi đấu 26 trận, ghi được 7 bàn thắng và có 6 đường kiến tạo.

    Ngoài vai trò sở trường là hộ công, thủ quân của "The Villans" còn có thể chơi ở vị trí chạy cánh. Đó là lí do vì sao anh được hàng loạt ông lớn tại xứ Sương mù để mắt, trong đó có Manchester United. Thậm chí, theo giới truyền thông Anh, mức giá của tiền vệ người Anh lên đến 80 triệu bảng. Đây là mức phí có thể khiến cho nhiều CLB phải suy nghĩ lại.

    Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia vẫn tin rằng Jack Grealish xứng đáng với số tiền kể trên. Trong buổi trả lời phỏng vấn trên Football Insider, cựu cầu thủ Aston Villa - Alan Hutton đã thẳng thắn nêu lên quan điểm của mình. Anh cho rằng đồng đội cũ xứng đáng chơi cho một đội tốp bốn.

    Grealish worth every penny of £80m price tag, says former Villa man Hutton - Bóng Đá

     Grealish đã chơi nổi bật ở mùa giải năm nay.

    "Rõ ràng có một số tiền khổng lồ được đưa ra, nhưng theo tôi nó đáng giá từng xu. Cậu ấy có khả năng thay đổi trận đấu và chưa bao giờ thể hiện sự thiếu tôn trọng với ai ở Villa. Bạn biết đấy, tôi rất thích. Cậu ta là nhân tố nổi bật và có khả năng chơi cho các đội trong tốp bốn. 

    Mọi người sẽ náo loạn vì Grealish. Họ sẽ thấy chất lượng mà cậu ta mang lại, đồng thời sẽ có sự phát triển về thể chất. Vì vậy, tôi không ngạc nhiên về việc định giá cậu ấy", trang Goal dẫn lời Alan Hutton. 

    Pep Guardiola chia sẻ về Jack Grealish: 

     
    Giang Nam | 17:11 23/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...