MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Mùa này, M.U có thời gian đứng đầu bảng lâu hơn Liverpool

    18:10 Thứ năm 26/05/2022

    BongDa.com.vn Ít ai để ý Manchester United đã dành nhiều ngày trên đỉnh BXH Premier League mùa này hơn so với Liverpool.

     

    Quỷ đỏ đứng đầu BXH trong 14 ngày trong suốt mùa giải 2021/2022, trong khi đoàn quân của Jurgen Klopp chỉ làm được điều đó trong 11 ngày. Mọi chuyện đã diễn ra cách đây khá lâu, nhưng United đã khởi đầu mùa giải khá tốt dưới thời Ole Gunnar Solskjaer.

    Bruno Fernandes đã lập một hat-trick ở ngày mở màn mùa giải của đội trong chiến thắng 5-1 trước Leeds, giúp United đứng đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại. Họ trở lại ngôi đầu vào giữa tháng 9, khi Cristiano Ronaldo đánh dấu trận ra mắt thứ hai cho Quỷ đỏ với một cú đúp vào lưới Newcastle.

    Solskjaer rejected multiple ofer - Bóng Đá

     Hồi đầu mùa Ole đã được kỳ vọng giúp M.U cạnh tranh danh hiệu.

    Trong khi đó, mùa này Liverpool chỉ có 1 vòng duy nhất vươn lên ngôi đầu bảng, vào cuối tháng 9. Giai đoạn cuối mùa giải, The Reds có những khi vươn lên ngôi đầu vài giờ, nhưng Man City giành chiến thắng ngay sau đó và đẩy họ xuống vị trí thứ hai.

    Nhà vô địch Manchester City là đội dẫn đầu giải đấu trong hơn nửa mùa giải. Đáng nói, họ chỉ có lần đầu tiên lên đỉnh vào tháng 12 sau chiến thắng 3-1 trước Watford. Kể từ thời điểm đó, Man City không mất ngôi đầu lần nào nữa, giữ vị trí đó trong 168 ngày cho đến khi lên ngôi vô địch.

    4 đội khác có cơ hội đứng đầu bảng trong suốt mùa giải là Brentford (nhờ chiến thắng sốc trước Arsenal ngày khai mạc mùa giải), Chelsea, Tottenham và West Ham.

    Thanh Vũ | 17:40 26/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...