MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Mourinho vẫy gọi, M.U 'thiệt đơn thiệt kép' với Bailly

    08:39 Thứ tư 27/07/2022

    BongDa.com.vn Jose Mourinho đang lên kế hoạch để tái hợp với cậu học trò cũ tại Manchester United Eric Bailly ngay trong mùa Hè 2022.

     

    Những ngày qua, tương lai của Eric Bailly trở thành để tài xuất hiện nhiều trên các mặt báo khi anh nhận được nhiều lời đề nghị từ các đội bóng Italia. AC Milan, Napoli và đặc biệt là AS Roma đang muốn có sự phục vụ của trung vệ người Bờ Biển Ngà.

    HLV Jose Mourinho muốn tái hợp với cậu học trò cũ và theo Gianluca di Marzio, cả 2 CLB đang trong quá trình đàm phán. Và nhiều khả năng Manchester United sẽ cho Bailly đến thủ đô Italia theo hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt.

    Mourinho vẫy gọi, M.U 'thiệt đơn thiệt kép' với Bailly - Bóng Đá

    Bailly đang trong tầm ngắm của AS Roma.

    Nếu giả thuyết này diễn ra thì tác giả Dan Coombs của United In Focus lại cho rằng chính Man Utd sẽ nhận sự thiệt thòi về mình. Bởi lẽ, khi Bailly được mang cho mượn, 2 điều lợi chính là: Quỷ Đỏ sẽ giảm được 1 phần quỹ lương và cá nhân trung vệ sinh năm 1994 sẽ có cơ hội ra sân nhiều hơn. Bấy lâu nay anh chỉ là phương án dự phòng và đang đứng trước nguy cơ trở thành sự lựa chọn số 5 (sau Harry Maguire, Victor Lindelof, Raphael Varane và tân binh Lisandro Martinez).

    Với Man Utd, họ sẽ đánh mất đi một trung vệ đang mang đến những điều tích cực. Hãy nhìn vào màn trình diễn của số 3 tại các trận giao hữu vừa qua để thấy rằng anh xứng đáng được HLV Erik Ten Hag tin tưởng và trọng dụng. Bailly thường được tung vào sân trong hiệp 2 và trở thành lá chắn thép nơi hàng thủ đội nhà nhờ vào sự mạnh mẽ, quyết đoán và những pha cắt bóng kịp thời.

    Mourinho vẫy gọi, M.U 'thiệt đơn thiệt kép' với Bailly - Bóng Đá

    Bailly thi đấu ấn tượng trong những trận giao hữu vừa qua.

    Trong bối cảnh Lindelof và Maguire vẫn đang trên đường tìm lại sự ổn định và Varane có tiền sử chấn thương dày đặc, Bailly trở thành một phương án đáng cân nhắc nơi phòng tuyến Man Utd.

    Chưa dừng lại ở đó, nếu để Bailly rời đi, chiều sâu nhân sự hàng phòng ngự MU sẽ mỏng đi và khó đảm bảo cho một mùa giải hứa hẹn đầy thử thách sắp tới. Đội chủ sân Old Trafford phải căng sức ở 4 đấu trường: Ngoại hạng Anh, Cúp Liên đoàn, FA Cup và Europa League. Họ cần sự chuẩn bị đội hình cả về chất và lượng để chinh chiến với lịch thi đấu dày đặc.

    Cầu thủ 28 tuổi đã gia nhập nửa đỏ thành Manchester từ năm 2016 và chắc chắn kinh nghiệm cũng chính là một điểm đáng ghi nhận ở anh.

    Cuối bài phân tích, tác giả Dan Coombs đặt tiếp một giả thuyết rằng nếu Man Utd đạt được thỏa thuận mua bán với AS Roma với mức giá rơi vào khoảng 10-15 triệu bảng thì câu chuyện sẽ đi theo hướng khác. Quỷ Đỏ sẽ có thêm tiền để đầu tư vào những mục tiêu từng theo đuổi thời gian qua như Frenkie De Jong hay Antony.

    Đăng Huy - theo Saigonthethao.vn | 08:09 27/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...