Jose Mourinho nổi tiếng với tuyên bố về đích thứ hai tại Premier League cùng Man Utd là một trong những thành tích lớn nhất sự nghiệp của mình. Đó là một tuyên bố gây sốc, bởi ông đã giành được 27 danh hiệu lớn trong sự nghiệp chói lọi của mình.
"Tôi tiếp tục nói điều này bởi vì mọi người không biết những gì đang xảy ra đằng sau hậu trường," Mourinho thừa nhận.
Những tiết lộ đó từ Mourinho được đưa ra một tháng sau khi Người đặc biệt thôi nhiệm vụ ở Old Trafford, chấm dứt quãng thời gian hai năm của ông ở Manchester, với các danh hiệu Community Shield, League Cup và Europa League.
Chiến thắng tại Europa League 2017 của Quỷ Đỏ trước Ajax ở Stockholm là danh hiệu cuối cùng mà Mourinho giành được tại Old Trafford, và trong khi Man Utd đã về nhì ở Premier League mùa giải sau đó, nhiệm kỳ của vị HLV người Bồ Đào Nha đã sớm kết thúc giữa chừng một cách cay đắng.
Có vẻ như Mourinho khao khát giành chiến thắng bằng mọi giá tại Man Utd, bất kể ông ấy đã chi bao nhiêu, cho loại cầu thủ nào trong suốt chặng đường. Nhưng đó là một tầm nhìn ngắn hạn, không bền vững và kết thúc trong thảm họa, một cách không bất ngờ.
Các mối quan hệ đầy sóng gió của Mourinho với Paul Pogba và Luke Shaw đã trở thành vấn đề nổi cộm trong suốt triều đại của ông tại Man Utd. Rất trùng hợp, cả hai cầu thủ này lại thi đấu thăng hoa trong mùa bóng này, khiến người ta phải đặt ra những câu hỏi về phương pháp quản lý con người của ông.
Khi Ole Gunnar Solskjaer được bổ nhiệm làm người kế nhiệm, vị HLV trẻ tuổi người Na Uy thừa hưởng một tập thể bị rạn nứt, thiếu tự tin nghiêm trọng. Nhưng Solskjaer ngay lập tức bắt đầu nhặt nhạnh từng mảnh, tìm cách giải quyết mớ hỗn độn mà Mourinho đã để lại.
Đội bóng mà Solskjaer tiếp quản sau đó đã bắt đầu một 'tuần trăng mật' đáng kinh ngạc, nhưng điều đó sẽ luôn đi đến hồi kết, vì họ cần phải xây dựng lại một cách đáng kể. Kể từ đó, Solskjaer đã từ từ thay đổi văn hóa tại Man Utd, và tạo ra những thay đổi đáng kể tại câu lạc bộ, từ từ xây dựng một đội bóng và đặt nền móng vững chắc. Ông cũng gặp thuận lợi khi được BLĐ đội bóng ủng hộ tối đa.
Điều Solskjaer cần là một danh hiệu, và nếu Man Utd giành chiến thắng tại Europa League mùa này, đó là một phần thưởng lớn cho ông, cho cả đội bóng. Chức vô địch Europa League báo hiệu sự khởi đầu cho sự kết thúc của Mourinho, nhưng nó có thể chỉ là khởi đầu cho Solskjaer.
(Theo M.E.N)
Solskjaer đặt mục tiêu vào chung kết: