MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Minamino: Tôi đã gây rắc rối cho đội

    22:52 Thứ ba 06/12/2022

    Takumi Minamino nhận lỗi khi đá hỏng quả luân lưu đầu tiên, ảnh hưởng tâm lý của toàn đội và phải dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2022 hôm 5/12

     - Bóng Đá

    Minamino khóc khi đá hỏng luân lưu. Ảnh: Reuters.

    Gần một ngày sau thất bại của tuyển Nhật Bản trước Croatia, Takumi Minamino mới có những chia sẻ với truyền thông quê nhà. Cựu cầu thủ Liverpool vẫn tỏ ra đầy nuối tiếc khi không thể giúp đội nhà vào tứ kết.

    "Tôi biết rằng việc cầu thủ thực hiện đá luân lưu đầu tiên sẽ quyết định diễn biến của trận. Khi đến phần lựa chọn để đá, tôi muốn đá đầu tiên hoặc là người thứ 5. Sau khoảng 5 giây không thấy ai giơ tay, tôi xung phong nhưng cuối cùng lại gây rắc rối cho toàn đội", Soccer Digest trích chia sẻ của Minamino.

    Ở loạt luân lưu may rủi, Nhật Bản đá trước. Minamino xung phong đá quả đầu tiên nhưng khuôn mặt tỏ rõ sự căng thẳng. Anh hít một hơi dài trước khi thực hiện cú sút, nhưng đã bị thủ môn Dominik Livakovic đoán đúng hướng và cản thành công.

    "Tôi thực sự thất vọng, tức giận với bản thân. Những lời động viên của đồng đội càng khiến tôi bị tổn thương, bởi tôi cảm thấy có lỗi. Tôi đã không dám nhìn về phía đồng đội. Hôm qua chắc chắn là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi", Minamino nói.

    Huấn luyện viên Hajime Moriyasu cho biết đã tự để các cầu thủ quyết định lượt sút luân lưu. Tuy vậy, trong 4 cầu thủ thực hiện, chỉ duy nhất Asano Takuma thực hiện thành công. 3 người khác đều không thể thắng thủ môn Livakovic. Nhật Bản thua 1-3 trên chấm luân lưu, sau khi hòa 1-1 ở 120 phút.

    Minamino tiết lộ sau khi anh gục xuống khóc lúc trận đấu kết thúc, huấn luyện viên Moriyasu đã tới động viên: "Cảm ơn vì đã đá quả luân lưu đầu tiên. Đó là một vai diễn khó khăn".

    Tuyển Nhật Bản chưa thể đạt được mục tiêu vào tứ kết, nhưng là đại diện của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) chơi ấn tượng nhất tại World Cup 2022. Minamino cho biết sẽ cải thiện bản thân nhiều hơn để có thể trả món nợ tại giải đấu năm 2026.

    Duy Minh | 22:29 06/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...