MỚI NHẤT :
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • HLV Nhật Bản để các cầu thủ tự quyết định lượt sút luân lưu

    07:39 Thứ ba 06/12/2022

    Hajime Moriyasu để học trò của mình tự quyết định thứ tự đá luân lưu và kết quả là Nhật Bản thua Croatia 1-3 sau khi hòa 1-1 trong 120 phút tại tứ kết World Cup.

    HLV Hajime Moriyasu trả lời về thứ tự sút luân lưu của Nhật Bản ở trận thua trước Croatia rạng sáng 6/12 (giờ Hà Nội): “Tôi đã để các cầu thủ tự quyết định thứ tự đá 11 m. Tôi cho những cầu thủ dũng cảm thực hiện loạt đá luân lưu và họ đã làm nhiệm vụ của mình”.

    Trong 4 cầu thủ Nhật Bản trong loạt đấu súng, chỉ duy nhất Asano Takuma thực hiện thành công. Takumi Minamino, Kaoru Mitoma và Maya Yoshida đều đá hỏng 11m. Nhật Bản dừng chân ở vòng 16 đội khi thua á quân World Cup 2018 với tỷ số luân lưu 1-3.

    Trong bóng đá, có thành công và cả thất bại. Cầu thủ Nhật Bản cho thấy họ có bản lĩnh để đương đầu với thử thách khi gặp áp lực lớn”, HLV Hajime Moriyasu nói tiếp.

    Các cầu thủ Nhật Bản đã chơi 120 phút quả cảm và những cầu thủ đá luân lưu cũng rất dũng cảm. Tất nhiên, chúng tôi muốn giành thắng lợi nhưng thật đáng tiếc khi đội tuyển có được kết quả như mong muốn. Song không thể vì thế mà phủ nhận nỗ lực của cầu thủ. Họ nên tự tin rằng mình có thể chơi tốt ở đấu trường thế giới”, HLV 54 tuổi tuyên bố.

    HLV Nhật Bản để các cầu thủ tự quyết định lượt sút luân lưu - Bóng Đá

    HLV Hajime Moriyasu và các học trò chia tay World Cup 2022 sau trận thua trước ĐT Croatia. 

    Người ta nói rằng Nhật Bản không thể vượt qua giới hạn là vòng 16 đội ở World Cup và không thể làm nên chuyện. Tuy nhiên, các cầu thủ đã cho chúng ta thấy những điều tuyệt vời khi Nhật Bản thắng Đức và Tây Ban Nha. Tôi muốn những trận thắng này sẽ giúp đội tuyển tiến bộ hơn nữa”, HLV Hajime Moriyasu nói thêm.

    HLV của tuyển Nhật Bản khen ngợi thủ môn Dominik Livakovic, người đã cản phá thành công 3 quả đá 11m: “Tôi không nghĩ các cầu thủ Nhật Bản bị khuất phục bởi áp lực. Tuy nhiên, thủ môn của Croatia rất tuyệt vời”.

    Với thất bại trước Croatia, Nhật Bản vẫn chưa thể có lần đầu tham dự vòng tứ kết World Cup.

    Nguyễn Sơn | 05:30 06/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...