MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Mikel Arteta sẵn sàng trình làng "Saka mới"

    23:33 Thứ tư 13/10/2021

    BongDa.com.vn Omari Hutchinson là một tài năng trẻ đang lên của học viện Hale End. Theo dự đoán của nhiều chuyên gia, cầu thủ này sẽ sớm được Mikel Arteta đôn lên đội một.

    Dạo gần dây, Omari Hutchinson là cái tên nhanh chóng được NHM Pháo thủ ở học viện thuộc tên và họ tin tưởng anh có thể tiếp nối những thành công của những đàn anh như Bukayo Saka hay Emile Smith Rowe ở sân chơi Premier League. 

    Theo đó, pha đánh gót kiến tạo cho Zak Swanson ghi bàn trong trận hòa với đội trẻ Bournemouth mới đây đã khiến cộng đồng mạng phát cuồng và nhiều người khẳng định việc Hutchinson chơi ở đội một chỉ còn là vấn đề thời gian. 

    Mikel Arteta sẵn sàng trình làng cầu thủ tiềm năng hơn cả Saka và Smith Rowe - Bóng Đá

     Hutchinson gây ấn tượng trong trận đấu với Newport.

    Chưa hết, Hutchinson đã có lần đầu tiên được nếm mùi chơi bóng với một đội "người lớn" khi U23 Arsenal gặp đối thủ Newport cách đây ít lâu. Anh được bố trí đá tự do, di chuyển phía sau 3 mũi tấn công và thường xuyên hoán đổi vị trí với Kido Taylor-Hart và Joel Ideho, những người thay phiên nhau đá ở vị trí số 9 sau sự vắng mặt của Mika Biereth và Flo Balogun. Và khi Hutchinson chơi rộng hơn, đẳng cấp của cầu thủ xuất thân từ lò Hale End mới được thể hiện. 

    Trong bối cảnh, Arsenal đang dẫn trước 1-0, Hutchinson bỏ qua sự truy cản của hậu vệ Newport. Anh băng vào vòng cấm và tung cú cứa lòng bằng chân trái, đánh bại thủ thành Nick Townsend người đang chơi ở League Two. 

    Trước đó, vào mùa Hè, Hutchinson cũng đã cùng Mikel Arteta hành quân sang Scotland trong chuyến du đấu của toàn đội. Cầu thủ này cũng đã có trận ra mắt trước Hibernian. Hutchinson khẳng định rằng, anh đã chứng kiến Saka, Smith Rowe, Joe Willock và Reiss Nelson trưởng thành từ học viện rồi lên đội một, đó là một niềm cảm hứng bất tận.

    Anh cho biết: "Khi chúng tôi ở Hale End với tư cách là lứa U12, chúng tôi thấy Joe, Reiss, và rất nhiều người khác và chúng tôi nghĩ họ sẽ là siêu sao. Ngay cả khi đến đến xem các trận đấu ở sân Emirates, chúng tôi luôn muốn chụp một bức ảnh với họ và khi họ còn chơi ở đội U23, chúng tôi cũng đã đến để cổ vũ họ."

    Mikel Arteta sẵn sàng trình làng cầu thủ tiềm năng hơn cả Saka và Smith Rowe - Bóng Đá

     Saka là một tấm gương để các cầu thủ ở học viện noi theo.

    "Lớn lên, chúng tôi muốn được giống như họ. Saka từng nói với chúng tôi rằng hãy làm việc chăm chỉ và chúng tôi sẽ không bị tụt lại quá xa và điều đó mang lại cho chúng tôi sự tự tin."

    "Ở Hale End có những bức tranh treo lên tường của những người đã làm nên điều đó và bạn chỉ muốn ở trên đó để các bạn trẻ nhìn vào bạn."

    Số lượng các cầu thủ chạy cánh ở đội một sẽ là một rào cản với Hutchinson thời điểm này. Tuy nhiên, Nicolas Pepe có thể rời Emirates vào mùa Hè này trong bối cảnh chỉ còn 2 năm hợp đồng. Gabriel Martinelli có tốc độ và hoàn toàn có thể được sử dụng như một tiền đạo cắm. Thần tượng Saka của Hutchinson có lẽ sẽ không được đôn lên đội một nếu không có những ca chấn thương của Kieran Tierney và Sead Kolasinac. Do đó, cơ hội có thể đến với anh bất cứ lúc nào.

    Những cầu thủ nổi bật của học viện Hale End:

     
    Ngọa Long | 23:03 13/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...