MỚI NHẤT :
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Mikel Arteta đã tìm ra cách để giải phóng cho Bukayo Saka

    22:54 Chủ nhật 10/10/2021 | 1

    BongDa.com.vn Bukayo Saka đã chơi khá hay trong trận derby London gặp Tottenham. Tuy nhiên, trong nhìn chung, từ đầu mùa giải đến nay, Saka vẫn chưa thật sự bùng nổ như kì vọng của NHM.

    Bukayo Saka là một cầu thủ tài năng bậc nhất của lò đào tạo Hale End tạo ra trong một thập kỉ gần đây. Điểm mạnh của cầu thủ này là sự đa năng. Saka ra mắt Premier League vào năm 2019 khi mới 20 tuổi. Từ đó đến nay, anh đã chơi ở các vị trí hậu vệ phải, hậu vệ trái, tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh phải, cánh trái và thậm chí là cả số 10. 

    Mikel Arteta đã tìm ra cách để giải phóng cho Bukayo Saka - Bóng Đá

     Saka thi đấu bùng nổ trong trận derby.

    Trong thời gian đó, Saka đã cùng đội nhà đoạt được 1 danh hiệu FA Cup và một Community Shield. Ngoài ra, anh còn được đề cử cho giải thưởng Golden Boy và mới đây, Saka đã được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất" của Arsenal trong mùa giải 2020/21. Song, đâu là vị trí tốt nhất cho Saka?

    Khi mà tân binh Nuno Tavares và Takehiro Tomiyasu nhanh chóng xác định được vị trí tối ưu sau khi gia nhập Arsenal chỉ vài ngày thì với Saka, người ta vẫn tự đặt ra nhiều câu hỏi. Song, ở tuyển Anh thì mọi chuyện diễn biến ngược lại.

    Lần đầu tiên xuất hiện ở tuyển Anh, Saka thi đấu trong vai trò một hậu vệ trái (cuối năm 2020), nhưng gần đây, cầu thủ của Arsenal thường được bố trí ở dọc hành lang cánh. Gareth Southgate thích chơi với các tiền vệ cánh nghịch, do đó Saka hay bùng nổ khi lên tuyển.

    Vào đêm thứ 7, trước Andorra, Saka đã có một bàn thắng, đây là cầu thủ Arsenal trẻ nhất từng làm được điều đó. Và một lần nữa, anh lại được chơi ở cánh phải. 

    Lí giải điều này khá dễ bởi sau lưng anh là một Phil Foden khá cơ động và sẵn sàng ứng cứu cho Saka khi cần. Thông thường, khi rê bóng đến 1/3 sân cuối cùng, Saka thường có xu hướng xộc thẳng vào trong để thực hiện những cú tạt hoặc dứt điểm bằng chân trái. Tuy nhiên, bàn thắng vào lưới Andorra lại đến từ một cú sút chéo góc từ cánh phải. Nó cho thấy sự khó lường của Saka lớn như thế nào. 

    Mikel Arteta đã tìm ra cách để giải phóng cho Bukayo Saka - Bóng Đá

     Saka sẽ chơi hay nếu có những vệ tinh ở cạnh bên hỗ trợ. 

    Ở cấp CLB, anh khó làm được điều này. Nicolas Pepe bắt đầu mùa giải này ở vị trí tiền vệ cánh phải. Khi đó, Saka được đẩy sang trái. Kết quả là anh đã gần như mất hút trong trận gặp Burnley. 

    Vấn đề không chỉ đơn giản là khi hoạt động ở cánh phải, Saka sẽ chơi tốt hơn mà còn phụ thuộc vào các vệ tinh xung quanh. Nếu có nhiều cầu thủ ở sau lưng, tức có nhiều phương án chuyền bóng, Saka sẽ tỏ ra nguy hiểm hơn. Nếu để anh tự rê bóng rồi tạo ra đột biến thì Saka chưa đủ đẳng cấp để tạo ra các siêu phẩm. Albert Sambi Lokonga hay Martin Odegaard chính là chìa khóa để Arteta "mở khóa" Saka như Southgate đã làm với anh ở tuyển Anh.

    Saka và quá trình trưởng thành ở Arsenal:

     
    Ngọa Long | 22:24 10/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...