MỚI NHẤT :
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • 'Messi rất khiêm nhường, tin đồn xấu về cậu ấy là bịa đặt'

    16:27 Thứ năm 12/11/2020

    BongDa.com.vn Huyền thoại Hristo Stoichkov vui mừng vì Lionel Messi vẫn tiếp tục gắn bó với Barcelona.

    Sau nhiều đồn đoán về việc ra đi, cuối cùng Lionel Messi cũng ở lại Barcelona mùa giải này. Theo huyền thoại Barca Hristo Stoichkov, đây rõ ràng là một tin mừng: "Tôi hy vọng cậu ấy sẽ giải nghệ ở đây. Họ nên đảm bảo cậu ấy sẽ ở lại và đối xử tốt nhất với cậu ấy."

    Mâu thuẫn giữa M10 với cựu chủ tịch Josep Bartomeu là rất rõ ràng, Messi được cho đã cầm đầu cả một nhóm cầu thủ, gây áp lực để Bartomeu phải từ chức. Stoichkov không tin những câu chuyện này: "Tôi nghĩ điều đó thật vô lý. Có ai đã vào tận phòng thay đồ để thấy cách cư xử của Leo chưa? Tôi nghĩ cậu ấy là một người rất khiêm nhường và không hiểu vì sao người ta lại bịa đặt những chuyện như vậy."

    Ronaldo đến M.U, Messi đến Man City - Bóng Đá

     Hristo Stoichkov không tin Messi là người gây chuyện ở Barca.

    Stoichkov và HLV Ronald Koeman là những thành viên của "Dream team" những năm 90 của Barca. Stoichkov khẳng định Koeman là một người mà Barca có thể tin tưởng: "Chúng tôi vẫn nói chuyện hoặc nhắn tin với nhau mỗi tuần. Tôi nghĩ anh ấy thực sự có năng lực."

    "Anh ấy bước ra từ trường học của Cruyff, anh ấy trưởng thành với Johan và biết mình cần làm gì. Ronald hiểu trận đấu và biết cách truyền cảm hứng cho cầu thủ."

    Nhìn lại bàn thắng đầu tiên của Hristo Stoichkov cho Barca:

     
    Thanh Vũ | 15:57 12/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...