MỚI NHẤT :
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi lắc đầu ngao ngán rời Camp Nou

    09:08 Thứ tư 30/12/2020 | 1

    BongDa.com.vn Hình ảnh ống kính camera ở trận hòa 1-1 giữa Barcelona và Eibar đã nói lên rất nhiều điều về tình cảnh hiện tại của Blaugrana.

     

     Ba bàn thắng đẳng cấp nhất của Messi một thập kỷ qua

    Messi lắc đầu ngao ngán rời Camp Nou - Bóng Đá

    Phong độ của Barcelona trở thành dấu hỏi lớn ở mùa giải năm nay. Ở vòng đấu thứ 16 La Liga 2020/2021 đội chủ sân Nou Camp tiếp tục gây thất vọng khi có trận hòa 1-1 trước Eibar.

    Messi lắc đầu ngao ngán rời Camp Nou - Bóng Đá

    Với vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng hiện tại, đây là khởi đầu kém cỏi nhất của Barcelona tại La Liga kể từ năm 2003. Một màu xám đang bao phủ trên bầu trời sân vận động Nou Camp vào lúc này. 

    Messi lắc đầu ngao ngán rời Camp Nou - Bóng Đá

    Siêu sao Lionel Messi không góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của Barcelona trận này do dính chấn thương. Antoine Griezmann, Pedri, Martin Braithwaite là các ngôi sao đảm trách nhiệm vụ trên hàng công Barcelona trước Eibar.

    Messi lắc đầu ngao ngán rời Camp Nou - Bóng Đá

    Dù không thể trực tiếp xỏ giày ra sân thi đấu tuy nhiên siêu sao người Argentina vẫn xuất hiện trên khán đài sân Nou Camp nhằm cổ vũ đội nhà. Tuy nhiên, dễ dàng nhận thấy khuôn mặt không mấy vui mẻ của M10 khi chứng kiến lối chơi bế tắc của các đồng đội trên sân.

    Messi lắc đầu ngao ngán rời Camp Nou - Bóng Đá

    Messi mặc áo khoác ngoài màu đen và đeo khẩu trang cẩn thận. Barcelona áp đảo hoàn toàn Eibar với thời lượng kiểm soát bóng 74%, tung ra tổng cộng 16 cú sút xuyên suốt 90 phút.

    Messi lắc đầu ngao ngán rời Camp Nou - Bóng Đá

    Messi ngồi lặng im trên bốn góc khán đài. 

    Messi lắc đầu ngao ngán rời Camp Nou - Bóng Đá

    Tiền đạo 33 tuổi lắc đầu ngao ngán rời khỏi sân Nou Camp khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

    Messi lắc đầu ngao ngán rời Camp Nou - Bóng Đá

    Có lẽ đến bản thân Messi cũng thất vọng với chính phong độ sa sút của đội nhà.

    Messi lắc đầu ngao ngán rời Camp Nou - Bóng Đá

    Theo dữ liệu thống kê từ Opta, kể từ khi Messi ra mắt Barcelona vào tháng 10 năm 2004, tỷ lệ giành chiến thắng của đội chủ sân Nou Camp khi có M10 trên sân là 73.7%, và giảm xuống đáng kể khi M10 vắng mặt: 55.9%.

    Messi lắc đầu ngao ngán rời Camp Nou - Bóng Đá

    Những khó khăn chồng chất đang đặt ra với HLV Ronald Koeman ở giai đoạn tới.

    Anh Nguyễn | 08:38 30/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...