MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • "Messi đâu phải Ronaldo! Sắp hết thời, tới NHA chỉ có toang"

    22:30 Thứ bảy 08/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Emmanuel Petit tin rằng, Lionel Messi khó gặt hái thành công tại Premier League.

    Lionel Messi vẫn còn hợp đồng với Barcelona tới năm 2021. Tuy nhiên, điều khoản hợp đồng cho phép Messi tự do rời Camp Nou sau tuổi 32. Chính vì thế, giới chức Barcelona lo ngại Messi sẽ chia tay đội bóng ngay sau mùa giải này.

    Ngay lập tức, nguồn tin từ tờ MEN tiết lộ, Man City sẵn sàng gây sốc khi chi đậm 140 triệu euro để đón Messi về Etihad theo yêu cầu của HLV Pep Guardiola. Tuy nhiên, cựu danh thủ Emmanuel Petit không đánh giá cao thương vụ này.

     Messi muốn rời Barcelona?

    Cụ thể, Emmanuel Petit chia sẻ trên tờ Mirror: "Thành thật mà nói, tôi không nghĩ Messi phù hợp với nền bóng đá Anh quốc. Cậu ấy không thích bị các hậu vệ theo kèm quá chặt và liên tục phải chiến đấu trên sân.

    Ở Tây Ban Nha, cậu ấy luôn được bảo vệ. Sẽ là một vinh dự cho NHM Premier League khi chứng kiến Messi thi đấu. Tuy nhiên, tôi không hiểu tại sao một câu lạc bộ như Man City chẳng hạn, sẽ chiêu mộ Messi ở tuổi 32 hoặc 33.

    Nếu muốn, Man City đã cố làm điều này vài năm trước. Messi không phải Cristiano Ronaldo. Cậu ấy không có được thể trạng tốt như Ronaldo. Ronaldo là một con quái vật, còn Messi chỉ còn 2 hoặc 3 năm thi đấu đỉnh cao phía trước.

    Ngay cả khi chơi bên cạnh những cầu thủ xuất sắc tại Barcelona, Messi đã không còn giữ được tốc độ hoặc khả năng rê bóng thượng thừa. Tôi chắc chắn, cậu ấy biết rằng, ngày đó [giải nghệ] không còn xa nữa."

    Video đẳng cấp của Lionel Messi:

    Tiểu Lam | 22:00 08/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...