MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • "Messi đã không còn là chính mình khi hai ngôi sao đó ra đi"

    06:29 Thứ tư 19/08/2020 | 1

    BongDa.com.vn Huyền thoại Barcelona đã chia sẻ thật lòng về tình cảnh hiện tại của El Pulga.

     

    Bàn thắng của Messi vào lưới Bayern

    Mùa giải vừa qua là một trong những giai đoạn tồi tệ nhất đối với cá nhân Lionel Messi nói riêng và tập thể Barcelona nói chung khi họ nhận thất bại trên mọi đấu trường. Dù tiền đạo 33 tuổi vẫn thường xuyên thể hiện những màn trình diễn siêu đẳng giúp đội nhà không ít lần vượt ải, song việc Barca không tìm được những đối tác ăn ý để san sẻ bớt gánh nặng cho El Pulga đã khiến anh lâm vào tình trạng quá tải.

    Theo nhận định từ huyền thoại Juan Carlos Heredia, kể từ khi bộ đôi Xavi Hernandez và Andres Iniesta rời Camp Nou, một mình Messi phải đảm đương quá nhiều trọng trách từ kiến tạo lối chơi cho đến sút phạt, ghi bàn. Điều này vô tình khiến chủ nhân 6 QBV dần đánh mất chính mình.

    Heredia: Messi stopped being Messi when Xavi and Iniesta left Barcelona - Bóng Đá

     Messi đã quá tải khi phải đảm nhận quá nhiều vai trò trong một trận đấu.

    "Messi đã không còn là chính mình từ lúc bộ đôi Xavi và Iniesta rời xa cậu ấy," Heredia chia sẻ trong buổi phỏng vấn với Super Deportivo Radio.

    "Messi hôm nay phải tự mình thiết lập một trận đấu, cậu ấy phải ghi bàn và đá phạt, từng ấy nhiệm vụ là quá nhiều với cậu ấy. Cậu ấy gánh trên vai trách nhiệm của một câu lạc bộ vĩ đại của châu Âu, nếu không có Messi thì Barcelona không thể thi đấu."

    Những phát biểu mà huyền thoại người Argentina đưa ra hoàn toàn đúng đắn, và đây cũng chính là nguyên do khiến chủ nhân 6 QBV nhất quyết chia tay Barca nếu câu lạc bộ không thực hiện những sự thay đổi mang tính cách mạng ở mùa giải tới.

    Trường Sơn | 05:59 19/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...