MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • "Mất tích" ở Hàn Quốc và Bỉ, Công Phượng vẫn góp mặt trong đề cử QBV 2019

    12:12 Thứ hai 16/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Dù trải qua một mùa giải rất khó khăn ở nước ngoài nhưng tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn có mặt trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng (QBV) Việt Nam 2019.

    Sáng 16/12, Ban Tổ chức giải thưởng Quả bóng Vàng 2019 đã công bố danh sách những ứng viên đề cử của các hạng mục: Quả bóng vàng nam, Quả bóng vàng nữ, Quả bóng vàng futsal, Cầu thủ nước ngoài xuất sắc và Cầu thủ trẻ nam/nữ xuất sắc.

    Trong đó, tâm điểm vẫn là những gương mặt đề cử cho hạng mục Quả bóng vàng nam. Trong đó, những trụ cột của các ĐTQG Việt Nam đều góp mặt gồm: Tuấn Anh, Đức Chinh, Quang Hải, Văn Lâm, Ngọc Hải, Hùng Dũng, Anh Đức, Trọng Hoàng, Văn Hậu,... Và đặc biệt có sự xuất hiện của Công Phượng - cầu thủ trong biên chế của HAGL nhưng được cho mượn ở Incheon United (Hàn Quốc) và Sint-Truiden (Bỉ).

     Công Phượng liên tục không được đăng ký trong các trận đấu vừa qua của Sint-Truiden.

    Bất ngờ ở đây chính là việc tiền đạo gốc Nghệ An đã trải qua cả 2 phần mùa giải 2019 rất khó khăn. Anh không có cơ hội ra sân ở cấp độ CLB và hiện tại gần như "mất tích" khỏi danh sách đăng ký của Sint-Truiden từ rất lâu. Số trận Công Phượng được trao cơ hội ở cả 2 đội bóng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

    Trong khi đó, màn trình diễn của anh khi trở về khoác áo ĐTQG Việt Nam cũng không có gì đáng nhớ. Một quả sút luân lưu hỏng ăn tại Chung kết King's Cup 2019 trước Curacao hay cú sút hụt bóng ở trận gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 trên sân Thammasat là những gì NHM có thể nhắc đến. Tuy nhiên, nhiều khả năng BTC đánh giá sứ mệnh quảng bá hình ảnh bóng đá Việt Nam ra trường quốc tế của CP10 và để anh vào danh sách đề cử.

    Ở hạng mục Quả bóng vàng nữ có thể dễ nhận ra những nhân tố quan trọng, đóng góp vào thành tích đoạt HCV tại SEA Games 30 như: Tuyết Dung, Chương Thị Kiều, Huỳnh Như, Bích Thùy, Hải Yến,...

     Các cô gái vàng Việt Nam bảo vệ thành công ngôi hậu tại SEA Games 30. Ảnh: Hiển Vinh.

    Với Futsal Việt Nam thì có vẻ yên ắng hơn khi chúng ta chỉ giành được HCĐ tại giải vô địch Đông Nam Á tổ chức trên sân nhà (Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM). Những cái tên đáng chú ý có: Thái Huy, Minh Trí, Văn Vũ, Văn Ý,...

    Cầu thủ nước xuất sắc gồm có: Pape Omar Faye, Bruno Cantanhede, Diego Fagan, Memovic Damir,...

    Ở hạng mục cầu thủ trẻ nam xuất sắc chúng ta có những trụ cột cùng làm nên chiến tích HCV SEA Games của U22 Việt Nam: Hoàng Đức, Văn Hậu, Tấn Sinh, Thanh Thịnh, Văn Toản.

    Danh sách đề cử các hạng mục Quả bóng vàng Việt Nam 2019

    Quả bóng vàng nam: Nguyễn Tuấn Anh (HA.GL); Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng); Nguyễn Thành Chung; Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội); Bùi Tiến Dũng (Viettel); Nguyễn Phong Hồng Duy (HA.GL); Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương); Nguyễn Hoàng Đức; Quế Ngọc Hải (Viettel); Nguyễn Quang Hải (Hà Nội); Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC); Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel); Phạm Đức Huy (Hà Nội); Nguyễn Hải Huy (Than Quảng Ninh); Đặng Văn Lâm (Muangthong Utd); Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương); Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội); Trần Nguyên Mạnh (SLNA); Nguyễn Công Phượng (Sint Triudense); Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội); HoàngVũ Samson (Quảng Nam); Nguyễn Văn Toàn (HA.GL); Nghiêm Xuân Tú (Than QN); Nguyễn Hữu Tuấn (CLB TPHCM); Trần Minh Vương (HA.GL).

    Quả bóng vàng nữ: Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam); Nguyễn Thị Thúy Hằng (Than Khoáng Sản Việt Nam); Chương Thị Kiều (TPHCM); Trần Thị Hồng Nhung (Phong Phú Hà Nam); Huỳnh Như (TPHCM); Trần Thị Kim Thanh (TPHCM); Thái Thị Thảo (Hà Nội); Nguyễn Thị Bích Thùy (TPHCM); Nguyễn Thị Vạn (Than Khoáng SảnViệt Nam); Phạm Hải Yến (Hà Nội).

    Quả bóng vàng futsal: Nguyễn Hoàng Anh (Sanvinest Sanatech Khánh Hòa); Mai Thành Đạt (Sanna Khánh Hòa ); Phạm Đức Hòa (Thái Sơn Nam); Khổng Đình Hùng (Sanvinest Sanatech Khánh Hòa); Lương Thái Huy (Sahako); Trần Thái Huy (Thái Sơn Nam); Nguyễn Minh Trí (Thái Sơn Nam); Vũ Đức Tùng (Thái Sơn Bắc); Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam); Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam).

    Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Bruno Cantanhede (Viettel); MemovicDamir (SLNA); Andre Diego Fagan (Hải Phòng); Pape Omar Faye (Hà Nội); Rimario Allando Gordon (Thanh Hóa); Pereira Diogo Junior (Dược Nam Hà Nam Định); Jeremie Dwayne Lynch (Hải Phòng); Pedro Paulo (CLB Sài Gòn); Dyachenko Rodion Sergey (Than Quảng Ninh).

    Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Nguyễn Hoàng Đức (Viettel); Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC); Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam); Đỗ Thanh Thịnh (SHB ĐàNẵng); Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng); Trần Danh Trung (Viettel).

    Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: Nguyễn Thị Trúc Hương (Than Khoáng SảnViệt Nam); Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TPHCM); Nguyễn Thị Thanh Nhã (Hà Nội); Cù Thị Huỳnh Như (TPHCM); Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội).

    Đăng Huy | 12:06 16/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...