MỚI NHẤT :
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Mất lá bài hộ mệnh, HLV Shin có lâm nguy?

    05:45 Thứ tư 18/01/2023

    BongDa.com.vn HLV Shin Tae-yong đối mặt với tương lai u ám khi Chủ tịch Mochamad Iriawan tuyên bố sẽ rời ghế Liên đoàn Bóng đá Indonesia trong thời gian tới.

    Sau thất bại tại AFF Cup 2022, nội bộ bóng đá Indonesia đang trải qua giai đoạn không thật sự yên ắng. NHM xứ vạn đảo dần mất niềm tin với những người lãnh đạo môn thể thao vua tại nước này. Một làn sóng chỉ trích, kêu gọi cải cách đã diễn ra, đặc biệt là sự phản ứng với HLV Shin Tae-yong vì thành tích yếu kém.

    Mới đây, trong hội nghị bất thường của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), Chủ tịch Mochamad Iriawan đã tuyên bố sẽ không tham gia tranh cử trong thời gian tới và kết thúc 4 năm tại vị của mình. Dẫu các ĐTQG đã có những tiến bộ vượt bật trong giai đoạn vừa qua dưới thời HLV Shin Tae-yong và sự lãnh đạo của ông Iriawan, nhưng thành tích vẫn là điều xa xỉ với bóng đá xứ vạn đảo. 

    Mất lá bài hộ mệnh, HLV Shin có lâm nguy? - Bóng Đá

    Chủ tịch Mochamad Iriawan - người luôn bảo vệ HLV Shin Tae-yong sẽ rời ghế Liên đoàn Bóng đá Indonesia.

    Cũng cần phải nhắc lại, thảm họa giẫm đạp tại giải VĐQG Indonesia hồi tháng 10/2022 khiến ít nhất 174 người thiệt mạng đã ảnh hưởng lớn đến uy tín của ông Mochamad Iriawan. Và rồi, thất bại tại AFF Cup 2022 như một giọt nước tràn ly dẫn tới quyết định rời ghế của người đứng đầu PSSI. Sự ra đi của Ngài chủ tịch kéo theo tương lai bất định dành cho HLV Shin Tae-yong và ông rất có thể cũng phải chia tay với bóng đá xứ vạn đảo trong thời gian tới.

    Bởi lẽ, HLV Shin Tae-yong vốn là người rất thân thiết với ông Mochamad Iriawan. Dù chưa mang lại thành tích cho bóng đá Indonesia nhưng chiến lược gia 52 tuổi luôn được người đứng đầu PSSI tin tưởng tuyệt đối và hết mực bảo vệ. Giờ đây, khi Ngài chủ tịch ra đi trong thời gian tới, nhà cầm quân sinh năm 1970 sẽ mất đi lá bài hộ mệnh cho chiếc ghế của mình.

    Mất lá bài hộ mệnh, HLV Shin có lâm nguy? - Bóng Đá

    HLV Shin Tae-yong đối mặt với áp lực rất lớn cùng bóng đá Indonesia.

    Kể từ sau thất bại trước ĐT Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2022, làn sóng tẩy chay ông Shin đã xuất hiện ngày một nhiều hơn tại Indonesia. Đã có cả 1 chiến dịch kêu gọi chiến lược gia 52 tuổi từ chức của các CĐV xứ vạn đảo được phát động trên mạng xã hội Twitter. Bên cạnh đó, còn rất nhiều bình luận chê bai vị thuyền trưởng người Hàn Quốc. Rõ ràng, nhà cầm quân 52 tuổi đang gặp áp lực rất lớn từ dư luận xứ vạn đảo.

    Giờ đây, HLV Shin Tae-yong vẫn còn một cơ hội để chứng tỏ năng lực của mình khi sẽ trực tiếp cầm quân đội U20 Indonesia thi đấu tại VCK U20 World Cup 2023 - giải đấu mà Indonesia là nước chủ nhà. Màn thể hiện tốt và để lại ấn tượng của Tim Garuda sẽ là cơ sở lớn để quyết định chiếc ghế của ông Shin. Thế nhưng, theo những dự đoán, tương lai u ám đang chờ đợi chiến lược gia xứ Kim Chi trong thời gian tới.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 05:15 18/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...