MỚI NHẤT :
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Làn sóng đòi sa thải HLV Shin Tae-yong

    07:38 Thứ ba 10/01/2023

    CĐV Indonesia phản ứng mạnh mẽ sau khi thầy trò HLV Shin Tae-yong bị loại ở bán kết AFF Cup 2022.

    Làn sóng đòi sa thải HLV Shin Tae-yong - Bóng Đá

    HLV Shin bị chỉ trích vì không thể giúp Indonesia cạnh tranh chức vô địch AFF Cup 2022. Ảnh: Bảo Ngọc. 

    Theo trang tin Tvonenews, ngay sau khi tuyển Indonesia thua 0-2 trước Việt Nam tối 9/1, chiến dịch kêu gọi HLV Shin Tae-yong từ chức của các CĐV xứ vạn đảo đã được phát động trên mạng xã hội Twitter. Dòng hashtag #STYout (Shin Tae-yong hãy ra đi) chỉ trong thời gian ngắn đã lọt top trending trên mạng xã hội Twitter ở Indonesia.

    Tờ IDN Times của Indonesia lý giải rằng một bộ phận lớn các CĐV nước này quá thất vọng trước thất bại của thầy trò HLV Shin Tae-yong và họ hy vọng nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ chia tay đội tuyển Indonesia.

    Làn sóng đòi sa thải HLV Shin Tae-yong - Bóng Đá

    CĐV Indonesia đòi HLV Shin Tae-yong ra đi với dòng hashtag #STYout. 

    Tờ báo thể thao hàng đầu của Indonesia là Bola thậm chí đặt câu hỏi trên mạng xã hội Twitter: “#STYstay hay #STYout?” (Shin Tae-yong nên ở lại hay ra đi – PV).

    Trong khi đó, tài khoản @helmifowler viết: “Không thể giúp tuyển Indonesia vô địch AFF Cup 2022 là một thất bại. Kinh nghiệm thắng đội tuyển Đức ở World Cup chẳng có tác dụng gì. HLV Shin Tae-yong cũng giống các HLV khác thôi. Ông ta đã giúp Indonesia giành vị trí á quân nhưng năm nay còn tệ hơn. #STYout”.

    Tài khoản @rachmadrid7 viết: “Nếu ĐT Indonesia thua ở bán kết AFF Cup 2022 thì tốt hơn không nên thuê HLV đắt tiền mà hãy bổ nhiệm HLV trong nước. #STYout”. Tài khoản @AnggaWibowo2022: “HLV Shin Tae-yong làm ơn hãy về nước đi. 4 năm huấn luyện thật vô ích khi mà các cầu thủ chẳng có sự tiến bộ gì cả”.

    Đây không phải là lần đầu tiên các CĐV Indonesia sử dụng dòng hashtag #STYout với HLV Shin Tae-yong. Còn nhớ vào tháng 10/2022, ông Shin Tae-yong khiến CĐV xứ vạn đảo chia làm hai nửa vì phát biểu ủng hộ Chủ tịch LĐBĐ Indonesia - Mochamad Iriawan sau những chỉ trích về việc để xảy ra thảm kịch ở SVĐ Kanjuruhan.

    Lúc đó, ông Shin Tae-yong viết trên mạng xã hội Instagram rằng nếu Chủ tịch Mochamad Iriawan phải từ chức thì bản thân cũng sẽ rời tuyển Indonesia.

    Sau đó, một bộ phận CĐV Indonesia đã để hashtag #STYout. Không rõ ai là người đầu tiên đặt hashtag #STYout, tuy nhiên dòng hashtag này từng trở thành trending số một ở Indonesia trong khoảng thời gian ngắn. Mặc dù vậy, có những CĐV ủng hộ HLV Shin Tae-yong nên dùng dòng hashtag #STYstay.

    Sau thất bại của tuyển Indonesia ở chiến dịch AFF Cup 2022, LĐBĐ Indonesia sẽ đánh giá màn trình diễn của các cầu thủ và cả HLV Shin Tae-yong trước khi đưa ra phán quyết về nhà cầm quân người Hàn Quốc.

    Nguyễn Sơn | 06:24 10/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...