MỚI NHẤT :
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Mason Mount cần học Juan Mata khi đến M.U từ Chelsea

    12:49 Thứ năm 06/07/2023

    BongDa.com.vn Mason Mount mới là cầu thủ của Manchester United 1 ngày nhưng sức nặng của sự kỳ vọng đã đè nặng lên vai anh.

     

    Những người hâm mộ đã rất nóng lòng chờ đợi động thái đầu tiên của Erik ten Hag trong kỳ chuyển nhượng mùa hè khi các đối thủ ở Premier League thay phiên nhau tăng cường sức mạnh của họ. Việc M.U theo đuổi Mount đã được nhắc đến từ lâu nhưng khi anh chính thức được ra mắt, sự náo nhiệt vẫn không giảm bớt.

    Mount được trao chiếc áo số 7, mang trong mình trọng trách rất lớn. Chiếc áo nổi tiếng được George Best, David Beckham và Cristiano Ronaldo mặc, câu lạc bộ đã cân nhắc trao số áo này cho Alejandro Garnacho sau mùa giải đột phá của anh nhưng cuối cùng đã đi theo một hướng khác. Người hâm mộ đã có chút nghi ngại với quyết định này, vì vậy ngay từ trước khi anh chạm vào một quả bóng trong màu áo đỏ, Mount đã có thêm một lý do để phải chứng minh bản thân. Thời điểm ký kết của anh cũng làm tăng thêm mức độ kỳ vọng.

    Mason Mount có thể đã cứu Garnacho

     Mount được trao luôn số áo huyền thoại.

    Man United rất cần một tiền đạo và thủ môn mới nhưng sự xuất hiện của một tiền vệ tấn công cho thấy Ten Hag đặc biệt muốn đưa Mount về Old Trafford. Giờ đây, cầu thủ 24 tuổi cần chứng minh niềm tin của HLV người Hà Lan đã được đặt đúng chỗ.

    Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên M.U ký hợp đồng với một tiền vệ tấn công từ Chelsea với nhiều kỳ vọng trên vai. Năm 2014, Juan Mata gia nhập Old Trafford từ Stamford Bridge và bị soi xét rất nhiều sau quãng thời gian tồi tệ ở London. Công bằng mà nói, dù Mount là ngôi sao ở Chelsea nhưng mùa mới đây mọi chuyện diễn ra không tốt và anh cũng muốn có một kết thúc tốt đẹp hơn cho quãng thời gian với The Blues.

    Mata có thể không mang chiếc áo số 7 nhưng anh đã đến Man United với những kỳ vọng lớn. Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của mình, cầu thủ người Tây Ban Nha đã cho thấy tâm lý cần có để thành công. Anh lạnh lùng trả lời: "Tôi thích áp lực. Thật tốt khi một cầu thủ tiến bộ sau khi gặp áp lực, khi mọi người đang mong đợi những điều lớn lao từ bạn."

    Juan Mata reveals he'll talk to Man Utd boss Erik ten Hag about his future - Bóng Đá

     Mata rời đi với sự yêu mến của CĐV M.U.

    "Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời đối với tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được chơi cho một câu lạc bộ lớn như thế này. 6 tháng qua ở Chelsea có một chút khó khăn đối với tôi. Bây giờ tôi thực sự hạnh phúc và mong muốn giành được càng nhiều danh hiệu càng tốt. Tôi có thể làm điều đó với câu lạc bộ này. Đó sẽ là một giai đoạn tuyệt vời đối với tôi."

    Quyết định khoác áo số 7 của Mount chứng tỏ anh sẵn sàng đón nhận thử thách. Thần tượng Cristiano Ronaldo khi còn bé, anh biết chiếc áo này có ý nghĩa như thế nào đối với câu lạc bộ. Nhưng, giống như Mata, anh cần tận hưởng sự kỳ vọng và biến nó thành động lực nếu muốn có mùa giải đầu tiên tại Old Trafford thành công.

    Thanh Vũ | 12:19 06/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...