MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Martin Forkel và nhiệm vụ nâng tầm thể lực cho đội tuyển Việt Nam

    18:23 Thứ bảy 10/12/2016 | 6

    BongDa.com.vn Chứng kiến đội tuyển U19 tại giải vô địch châu Á mới đây và đội tuyển Việt Nam đang thi đấu tại AFF Cup 2016, chúng ta lại phải cảm ơn vị chuyên gia người Đức luôn làm việc rất cần mẫn. Đó là ông Martin Forkel.

    Vie-Indo-1

     Đội tuyển Việt Nam cho thấy nhiều cải thiện ở vấn đề thể lực tại AFF Cup 2016. Ảnh: Đình Viên.

    Liệu rằng đó có phải là một phép màu hay không khi các cầu thủ chỉ trong vài tháng có thể có được điều mà nhiều bậc đàn anh đã không thể có. Đó là sức mạnh và thể lực.

    Việc đầu tiên mà Martin Forkel làm trước khi bước vào rèn thể lực là đo sức chịu đựng của cầu thủ, từ đó mới có thể đưa ra bài tập thích hợp với thể trạng của cầu thủ đó nhất. Theo ông Forkel các cầu thủ Đức trung bình có mức chịu đựng ở mức 19, cầu thủ U19 Đức là 16,5. Con số tương tự với cầu thủ Việt Nam chỉ là 13 và 10.

    Martin Forkel cho rằng các cầu thủ Việt Nam có chỉ số thể lực thấp không nằm ở thể trạng của cầu thủ Việt Nam. Mà nằm ở các lí do sau:

    Thứ nhất, các đội bóng ở Việt Nam thì chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề khoa học và thể lực. Hãy cùng nói về mô hình tập luyện và thi đấu của một câu lạc bộ. Sau khi giải đấu kết thúc, các tuyển thủ sẽ trở về đội bóng chủ quản, nơi mà ban huấn luyện chỉ là huấn luyện trưởng và trợ lí phần lớn là các cựu cầu thủ từng đi học lớp huấn luyện viên bằng A, bằng B, làm việc bằng kinh nghiệm là chủ yếu. Và khi đó không còn Forkel ở bên cạnh, “chữ thầy lại trả thầy”.

    Khoảng cách giữa bóng đá hiện đại ngày được rút ngắn, ai là người chuẩn bị kĩ càng và hoàn chỉnh hơn, sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn nhiều.

    Thứ hai, đó chính là bản thân các cầu thủ Việt Nam cũng không có ý thức giữ gìn thể lực của mình. Thể lực sẽ không tồn tại mãi mà sẽ mất đi nếu không được gìn giữ. Một tháng tập luyện đúng cách có thể tạo ra một nền tảng thể lực tốt cho một giải đấu. Nhưng ai cũng biết thể lực phải được tích lũy lâu dài.

    Forkel đã tiến hành các bài tập cụ thể cho từng mức chịu đựng của các cầu thủ và cho kết quả sau 5 tuần. Ở lần đo đầu tiên (1/8) không cầu thủ của đội tuyển Việt Nam nào có mức chịu đựng ở mức 13, sau đó 5 tuần (6/9), đã có 9 cầu thủ đạt mức này. Forkel cho rằng đó vẫn không phải là mức cuối cùng của các cầu thủ Việt Nam, nếu nỗ lực họ sẽ còn tiến bộ hơn nhiều nữa.

    Vie-Indo-2

     Chuyên gia Martin Forkel cho rằng: Thể lực của cầu thủ Việt có thể được nâng cao hơn nữa.

    Người Đức không làm thể thao theo cảm tính. Họ dựa vào các thông số kĩ thuật và phân tích chính xác. Chương trình của chúng ta đã không ít lần nói về các công nghệ của người Đức. Công nghệ đã giúp họ phân tích từng cú sút, từng pha cản phá của thủ môn. Bóng đá đang không còn là trò chơi bản năng nữa. Nó là cuộc chơi của công nghệ hiện đại. Martin Forkel đang là người đi những bước cơ bản nhất để đưa công nghệ vào bóng đá Việt Nam.

    (Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao việt Nam | 18:10 10/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...