MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Manchester United thua, huyền thoại “chém gió” thế nào?

    00:27 Thứ hai 31/08/2015

    Manchester United đã nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay khi để thua Swansea City với tỷ số 1-2 trên sân Liberty ở vòng 4 giải Ngoại hạng Anh.

    (BongDa.com.vn) – Manchester United đã nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay khi để thua Swansea City với tỷ số 1-2 trên sân Liberty ở vòng 4 giải Ngoại hạng Anh.

    Gomis đưa tỷ số lên 2-1 cho Swansea. Ảnh: Internet.
    Gomis đưa tỷ số lên 2-1 cho Swansea. Ảnh: Internet.

    Trong trận đấu vừa kết thúc cách đây không lâu, Manchester United để chủ nhà Swansea ngược dòng giành 3 điểm. Juan Mata đưa Quỷ đỏ dẫn trước ở phút 48 sau đường căng ngang của Luke Shaw, song Andre Ayew và Bafetimbi Gomis liên tiếp ghi hai bàn trong 5 phút để lật ngược thế cờ.

    Sau trận đấu, trang Thesportreview đã trích dẫn phản ứng của các huyền thoại bóng đá về trận thua này với nhiều cung bậc cảm xúc. Rodney Marsh, huyền thoại Manchester City, viết trên Twitter: “Fan của United cứ lên giọng về quá khứ lẫy lừng. Nhưng xin thưa, có một cảnh sát trưởng mới trong thị trấn và họ khoác áo màu xanh…”.

    Bình luận của các huyền thoại trên Twitter. Ảnh: Internet..
    Bình luận của các huyền thoại trên Twitter. Ảnh: Internet..

    John Hartson, cựu tiền đạo Swansea, thì viết: “Gylfi đáng lẽ phải có bàn thắng… Cơ hội tuyệt vời cho Swansea. United đá tạm được nhưng không thuyết phục. Memphis chỉ là một cầu thủ… Rooney thì tức giận.”

    Còn huyền thoại Andrew Cole của Manchester United lại tỏ ra thông cảm với đội bóng cũ. Ông viết: “Lần thứ ba thì Mata đã may mắn. Vào rồi”.

    Bình luận của các huyền thoại trên Twitter. Ảnh: Internet..
    Bình luận của các huyền thoại trên Twitter. Ảnh: Internet..

    Cựu tiền đạo Anh Gary Lineker lại tỏ ra tiếc nuối về sự ra đi của thủ thành David de Gea. Ông đổ lỗi cho Sergio Romero đã bắt không tốt trong trận này. “Tôi nghĩ De Gea có thể cản phá được cú đánh đầu của Ayew.”

    Danny Higginbotham, cựu tiền đạo Manchester United, Southampton và Stoke, phân tích: “Schneiderlin không theo kèm Ayew và để tiền đạo này thoải mái đánh đầu cân bằng tỷ số.”

    Sau đó, Gary Lineker cũng cho rằng De Gea sẽ bắt tốt hơn Romero trong tình huống Gomis dứt điểm ở cự ly gần. Trong khi đó, Andrew Cole cho rằng, ông Van Gaal không nên rút Mata khỏi sân, theo đó Memphis mới là người phải được thay ra.

    T.Y - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...