(BongDa.com.vn) – Một từ có thể nâng cao niềm tin của Manchester City về việc họ có thể vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này: bàn thắng.
Ở mùa giải trước, Aguero trở thành vua phá lưới của giải đấu trong khi các đối thủ khác trong top đầu như Chelsea, Arsenal, MU không cải thiện quá nhiều ở khả năng phòng thủ. So với Chelsea rõ ràng lối chơi mà Manchester City lựa chọn là một phong cách tấn công tổng lực.
Vụ chuyển nhượng 49 triệu bảng giành cho Sterling và có thể là Kevin De Bruyne (Wolfsburg) trong thời gian tới sẽ đem đến một hàng công khủng cho Manchester City, kết hợp cùng những Aguero, David Silva, Nasri, Bony.
Ngay khi mùa giải trước đang đi đến giai đoạn cuối cùng, Pellegrini cũng đã phát biểu rằng đội bóng gặp vấn đề về bàn thắng. Vào mùa giải Manchester City giành chức vô địch gần đây nhất, họ để lọt lưới nhiều hơn 10 bàn so với Chelsea – đội về thứ 3. Và Manchester City có 102 bàn thắng, nhiều hơn 31 bàn so với đội bóng thành London, đó là một thành tích tuyệt vời của đội bóng.
Những tư tưởng về việc có một hàng phòng ngự thật chắc chắn là điều quan trọng nhất để vô địch giải Ngoại hạng Anh đã trở nên cũ kĩ trong một giai đoạn mà lối chơi tấn công đang thịnh hành.
Từ 1992, không ít hơn 15/23 đội vô địch cũng nằm trong top những câu lạc bộ ghi nhiều bàn thắng nhất. Chỉ 10 đội bóng giành thành tích để thủng lưới ít bàn nhất và vô địch – và 5 đội bóng trong số đó cũng giành luôn số bàn thắng ghi được nhiều nhất trong 1 mùa giải.
Mourinho đã thay đổi xu hướng này. Trong số ba lần ông giúp đội bóng vô địch giải Ngoại hạng Anh họ đều có hàng phòng ngự tốt nhất giải đấu. Chỉ một lần họ ghi được nhiều bàn thắng nhất là vào năm 2006 cùng với MU. Điều này chứng tỏ phần nào lối chơi của đội bóng thành London khi họ luôn đặt thành tích phòng ngự lên hàng đầu, nhất là khi Mourinho là người dẫn dắt đội bóng này.
Tất nhiên bạn phải biết cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Liverpool ghi đến 101 bàn thắng vào năm 2014 nhưng họ cũng để thủng lưới 50 bàn và kết thúc ở vị trí thứ hai. Và đó là lí do Manchester City bỏ ra 8 triệu bảng để mang về Fabien Delph, một cầu thủ tiền vệ có phong độ cao thời gian gần đây.
David Silva đã phải thi đấu quá tải trong mùa giải trước khi Toure vắng mặt và Nasri không thể hiện được phong độ cao, với sự xuất hiện cuả Sterling hàng công Manchester City dự báo sẽ có một bộ mặt hoàn toàn mới . Aguero cho thấy anh sẽ là một sát thủ đáng gờm nếu có được trạng thái thể lực tốt nhất, và điều này phụ thuộc nhiều vào cách tiền đạo người Argentina thể hiện sau một mùa hè thất vọng ở Copa America.
Với sự ra đi của Dzeko và Jovetic, Bony sẽ phải chứng tỏ mình xứng đáng với 28 triệu Bảng mà Manchester City đã phải bỏ ra. Những gì anh thể hiện nửa sau mùa giải trước chưa thuyết phục và sau mùa hè nghỉ ngơi và tập luyện Bony được dự báo sẽ lại bùng nổ trên hàng công của nửa xanh thành Manchester.
Pellegrini bước vào mùa giải mà cái bóng của Pep Guardiola- người đang được nhắc đến như 1 cứu cánh cho Manchester City nếu họ tiếp tục thất bại. Tuy nhiên điều này chỉ xảy ra nếu Manchester City không tạo được dấu ấn ngay từ đầu trong cuộc đua vô địch, mà họ thì lại đang nắm nhiều lợi thế trong cuộc đua này.
(Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam