MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Man Utd xác định mục tiêu hàng đầu cho tuyến giữa

    06:01 Thứ ba 18/01/2022 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford ấn tượng trước sự tiến bộ không ngừng của ngôi sao trẻ Tam sư.

     

    Những khoảnh khắc đẹp nhất của Jude Bellingham tại Dortmund

    Vào mùa hè 2020, Man Utd từng ra sức thuyết phục cựu sao Birmingham - Jude Bellingham gia nhập CLB, thậm chí họ còn nhờ Sir Alex Ferguson ra mặt để chiêu dụ thần đồng khu trung tuyến. Tuy nhiên sau tất cả, Bellingham đã từ chối lời đề nghị này để chuyển đến đầu quân cho Borussia Dortmund.

    Tài năng sinh năm 2003 từng chứng kiến người đồng đội tại tuyển Anh - Jadon Sancho thăng tiến sự nghiệp ra sao tại đội bóng vùng Ruhr. Chính vì vậy, anh đã không do dự trong việc quyết định chuyển đến Signal Iduna Park.

    Vì sao 90 triệu cho Bellingham là món hời dành cho Liverpool? - Bóng Đá

     Bellingham lọt vào tầm ngắm của Man Utd.

    Hơn một mùa giải thi đấu tại Đức, Bellingham đang phát triển một cách vượt bậc. Anh hiện đã có cho mình 4 bàn thắng cùng 10 pha kiến tạo sau 26 lần ra sân ở mùa giải năm nay.

    Tờ Goal dẫn nguồn The Athletic cho hay, chính sự tiến bộ không ngừng đến từ cựu thần đồng Birmingham đã một lần nữa khơi dậy tham vọng của Man Utd. Cụ thể, nhật báo trên khẳng định Quỷ đỏ đang xem Bellingham như mục tiêu chuyển nhượng số một để tăng cường chất lượng cho hàng tiền vệ, bên cạnh Declan Rice.

    Đội chủ sân Old Trafford tin rằng, sự xuất hiện của Bellingham hoàn toàn có thể giúp họ giải quyết vấn đề nan giải nơi khu trung tuyến. Tuy nhiên, họ có thể sẽ phải bỏ ra một khoản tiền lớn để sở hữu ngôi sao này.

    Trường Sơn | 05:31 18/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...