MỚI NHẤT :
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Man Utd có thể chứng minh Alan Shearer đã sai lầm

    22:42 Thứ ba 21/09/2021

    BongDa.com.vn Alan Shearer tin rằng Chelsea sẽ giành chức vô địch Premier League mùa này thay vì Man United hay Liverpool.

    Mùa giải mới chỉ vừa bắt đầu được 5 tuần, nhưng cựu danh thủ Newcastle United - Alan Shearer đã tuyên bố trước truyền thông rằng, Chelsea sẽ giành lấy chức vô địch.

    Đây là một dự đoán có cơ sở, bởi đại diện Tây London vừa lên ngôi tại Champions League mùa trước, sở hữu một chiến lược gia tuyệt vời như Thomas Tuchel và có thêm hàng loạt phương án triển khai tấn công mới, kể từ khi kích nổ thành công bản hợp đồng bom tấn Romelu Lukaku. Họ cũng đang trải qua giai đoạn khởi đầu mùa giải khá suôn sẻ, khi đang dẫn đầu BXH với 4 chiến thắng cùng 1 trận hòa.

    Man Utd có thể chứng minh Alan Shearer đã sai lầm - Bóng Đá

     Cựu tiền đạo Newcastle, Alan Shearer.

    Dựa vào những cơ sở trên, Shearer tự tin đưa ra nhận định:

    "Man City đã đánh mất nhiều điểm nhất trong số các ứng cử viên hàng đầu cho đến nay," ông chia sẻ trên BBC.

    "Và trận hòa trên sân nhà hôm thứ Bảy với Southampton là một kết quả tồi tệ đối với họ, đối với màn trình diễn của Liverpool trước Crystal Palace, chiến thắng của United và đặc biệt là những gì Chelsea đã làm trước Spurs. 

    Danh hiệu EPL sẽ là cuộc cạnh tranh giữa 4 đội kể trên, nhưng tôi sẽ trung thành với phát ngôn hồi hè: 'Chelsea sẽ là đội thách thức danh hiệu.'"

    Dự đoán của Shearer sẽ trở nên đáng tin cậy hơn nếu Chelsea đánh bại Man City tại vòng 6, qua đó gia tăng khoảng cách với nhà ĐKVĐ lên 6 điểm. Nhưng Man Utd cũng cần phải chứng minh rằng, huyền thoại Newcastle đã sai.

    Man Utd có thể chứng minh Alan Shearer đã sai lầm - Bóng Đá

     Man Utd đang có cùng số điểm với Chelsea và Liverpool.

    Đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer đã khởi đầu mùa giải khá kỳ lạ. Chiến thắng tưng bừng trong trận mở màn khi đối đầu Leeds, nhưng lại phải vật lộn để duy trì sự ổn định về mặt phong độ sau đó. 

    Hai cuộc đụng độ tiếp theo, họ thi đấu khá chật vật trước Southampton và Wolves. Sau đó, hủy diệt Newcastle tại thánh địa Old Trafford và giành chiến thắng khá may mắn trong chuyến làm khách đến sân West Ham.

    Dù màn trình diễn của Quỷ đỏ chưa thật sự thuyết phục, nhưng điều quan trọng là họ vẫn giành được những kết quả như ý khi sở hữu thành tích tương tự Chelsea (13 điểm sau 5 vòng đấu).

    Solskjaer delighted with Man Utd display against West Ham: But we've to work better defensively - Bóng Đá

     Solskjaer vẫn chưa phải nhận trận thua nào tại EPL.

    Việc Man Utd đến nay vẫn duy trì vị trí ở top đầu, dù chưa mang nhiều dấu hiệu khởi sắc cũng có thể được xem như một sự khởi đầu đầy hứa hẹn. Bởi khi những tân binh như Jadon Sancho hay Raphael Varane có thể hòa nhập, tập thể Quỷ đỏ sẽ trở nên vô cùng đáng sợ.

    Không thể phủ nhận rằng, M.U vẫn còn đó những nỗi lo nơi khu trung tuyến. Nhưng nếu các nhân tố mới thi đấu ổn định, đồng thời tạo mối liên kết chặt chẽ cùng các đồng đội, Man Utd vẫn đủ sức giành lấy những chiến thắng và chờ đợi thời cơ nâng cấp đội hình.

    Giai đoạn sắp tới, Man Utd sẽ còn 3 trận đấu nữa để bước vào cuộc đối đầu với BIG SIX, lần lượt là Liverpool, Tottenham, Man City, Chelsea và Arsenal. Đây được xem như thời điểm quyết định để đoàn quân HLV Ole Gunnar Solskjaer chứng tỏ rằng, Alan Shearer đã hoàn toàn sai lầm.

    Nguồn: M.E.N

    Solsa ca ngợi De Gea và Lingard

     
    Trường Sơn | 22:12 21/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...