MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Man United và nỗ lực vực dậy lò Carrington

    22:00 Thứ năm 11/01/2024 | 1

    BongDa.com.vn Manchester United hiện đang tiến hành một động thái quan trọng nhằm mục đích củng cố chất lượng Học viện.

    Từ lâu, lò đào tạo Carrington của Manchester United đã được biết đến như một trong những Học viện bóng đá thành công nhất thế giới. Nơi đây chính là "cái nôi" của hàng loạt danh thủ bóng đá xuất sắc bậc nhất lịch sử, từ Duncan Edwards, Bobby Charlton, George Best cho đến 'thế hệ 92' huyền thoại, tất cả đều là những sản phẩm "cây nhà lá vườn" của đội chủ sân Old Trafford.

    Tuy nhiên, đó dường như đã là câu chuyện của quá khứ, bởi trong những năm gần đây, số lượng tài năng xuất phát từ học viện lọt vào đội một đã dần cạn kiệt. Trong đội hình hiện tại của Man Utd, nếu không kể tên những tài năng trẻ, chỉ có thể nhắc đến Marcus Rashford và Scott McTominay như những cầu thủ duy nhất xuất thân từ Học viện, được đôn lên đội một và có một chỗ đứng nhất định tại Old Trafford.

    Erik ten Hag responds to Man Utd fans booing after Crystal Palace defeat - Bóng Đá

     Ten Hag hiện không có quá nhiều tài năng trẻ để tin dùng.

    Những năm trước, cũng không có quá nhiều cầu thủ "cây nhà lá vườn" tìm được vị trí trong đội hình Man Utd. Chỉ có thể kể đến một số ít trường hợp của Paul Pogba, Jesse Lingard hay Andreas Pereira, nhưng bên cạnh đó, có hàng loạt tài năng được trao cơ hội ra mắt đội một nhưng lại không thể phát triển sự nghiệp của mình tại Old Trafford. Một số bị bán đứt, một số được đem cho mượn, và rốt cuộc thì họ cũng chia tay Man Utd dài hạn.

    Chính vì vậy, Man Utd đang rất quan ngại về tình hình của Học viện ở thời điểm hiện tại. Theo tiết lộ từ ký giả Alan Nixon, các quan chức tại Old Trafford thực sự lo lắng về việc đội một của Man Utd đang thiếu hụt những cầu thủ được chính câu lạc bộ đào tạo. Được biết, Quỷ đỏ gần đây không phát hiện được quá nhiều tài năng nổi bật, và thành tích kém cỏi của đội U21 mùa này (đang xếp thứ 10 tại Premier League 2) càng khiến cho Man Utd cảm thấy bất an.

    Bước ngoặt cho Marcus Rashford - Bóng Đá

     Rashford là ngôi sao lớn duy nhất xuất thân từ lò Carrington trong nhiều năm qua.

    Do đó, Man Utd đang nỗ lực tìm kiếm một tuyển trạch viên mới, người sẽ nhắm đến các mục tiêu cụ thể để củng cố chất lượng cho Học viện. Nixon cho biết, trong nỗ lực vực dậy hệ thống đội trẻ, mục tiêu của Quỷ đỏ là theo dõi sát sao những tài năng nổi bật trong độ tuổi từ 17 đến 20 trên khắp thế giới, trước khi tiến hành chiêu mộ và tìm ra phương pháp tốt nhất để phát triển họ thành những cầu thủ hàng đầu, đủ khả năng chơi bóng cho đội một.

    Thực chất, cũng có một nhóm cầu thủ "cây nhà lá vườn" hiện đang thăng tiến và bắt đầu tạo nên làn sóng mới ở đội hình chính. Đáng kể nhất là trường hợp của Alejandro Garnacho, người đang được HLV Erik Ten Hag đặc biệt trọng dụng, và sau khi trở lại từ chấn thương thì Kobbie Mainoo cũng đã nhanh chóng được trao cho một vai trò chủ chốt. Song, với việc Ten Hag đã thẳng tay thanh trừng một loạt cầu thủ trẻ trong mùa Hè vừa qua, có thể nói phần lớn cầu thủ nằm trong hệ thống Học viện của Man Utd vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về mặt chuyên môn.

    Huỳnh Phong | 21:30 11/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...