MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Man United có nhiều lý do để giữ lại Robin van Persie

    20:54 Thứ năm 09/07/2015

    Sau mùa giải sa sút phong độ, đã có nhiều thông tin cho rằng Robin van Persie không còn nằm trong kế hoạch của Man United.

    (BongDa.com.vn) – Sau mùa giải sa sút phong độ, đã có nhiều thông tin cho rằng Robin van Persie không còn nằm trong kế hoạch của Man United. Với những động thái gần đây từ Old Trafford cho thấy họ cũng đang tìm kiếm những ngôi sao tấn công đẳng cấp. Nhưng xét ở nhiều góc độ khác, Van Persie vẫn cần cho Quỷ đỏ.

    Man United có nhiều lý do để giữ lại Robin van Persie
    Man United đang thiếu tiền đạo

    Khi quyết định không giữ lại Radamel Falcao, trong tay Louis Van Gaal hiện giờ chỉ có ba tiền đạo là Wayne Rooney, Robin van Persie và James Wilson. Trong đó Wilson thì còn quá non trẻ. Tiến trình mua tiền đạo mới của Man United vẫn chưa thực hiện được, nếu trong hoàn cảnh này mà vội bán đi Persie thì rất nguy hiểm cho Quỷ đỏ bởi một mình Rooney không thể gánh cả hàng công, nhất là khi đội trưởng Quỷ đỏ không phải là mẫu ngôi sao có thể duy trì sự bùng nổ.

    Van Persie vẫn chưa hết thời

    Dù sắp bước qua tuổi 33 và có mùa giải mùa giải 2014-2015 không như ý nhưng xét cho cùng sở dĩ anh có phong độ không tốt vì phần lớn thời gian gặp chấn thương. Đã có những thời điểm sung sức, anh chơi vẫn rất hay. Độ tuổi này của anh tuy không thể chơi xuyên suốt nhưng nếu biết cách sử dụng hợp lý thì anh vẫn là một trung phong lợi hại.

    Anh rất hiểu giải Premier League

    Hơn 10 năm chơi bóng tại Anh trong màu áo Arsenal và Man United, có thể nói Van Persie đã quá am hiểu giải đấu này cũng như các đội bóng đối thủ. Nếu theo dõi Persie lâu năm sẽ nhận thấy rằng anh ngày càng hoàn thiện kỹ năng chơi bóng tại Premier League. Điều đó lý giải vì sao anh vẫn là sát thủ đáng sợ của giải đấu này trong nhiều năm qua. Anh giống như một con hổ, dù nanh vuốt không còn quá sắc nhọn nhưng vẫn có thể gây ra sự uy hiếp và sát thương.

    Kinh nghiệm của anh vô cùng phong phú

    Mùa giải tới Man United sẽ trở lại Champions League. Với tham vọng của họ thì mục tiêu đặt ra chắc chắn phải là vô địch Ngoại hạng Anh và tiến sâu tại Champions League. Nếu chỉ dựa vào mình Rooney thì khó mà đảm bảo thành công trọn vẹn. Đừng nói hiện tại Man United chưa mua được tiền đạo dạng khủng nào, mà cho dù có mua được nhưng cũng chắc gì đã hòa nhập tốt (như trường hợp của Falcao). Cho nên Van Persie vẫn rất có ích khi Man United phải căng sức trên hai mặt trận quan trọng.

    Nếu đòi hỏi Persie có phong độ cao như khi vừa mới đến Old Trafford là điều không thể nhưng dù sao anh vẫn chơi tốt hơn những Wilson hay Falcao mùa rồi.

    Thế thì tại sao lại không cho anh thêm cơ hội?

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...