MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Malaysia tuyên bố đòi nợ tuyển Việt Nam ở AFF Cup

    17:26 Thứ ba 30/08/2022

    Ngay sau kết quả bốc thăm AFF Cup 2022, diễn ra chiều 30/8, báo chí Malaysia tuyên bố đòi nợ tuyển Việt Nam khi hai đội tái ngộ tại bảng B.

    Lần thứ 5 liên tiếp đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam gặp nhau trong một kỳ AFF Cup, kể từ giải đấu năm 2014.

    Ở bán kết AFF Cup 2014, Việt Nam thắng lượt đi bán kết 2-1 trên sân khách, nhưng sau đó thua 2-4 trên sân Mỹ Đình.

     - Bóng Đá

    Việt Nam luôn khiến Malaysia ôm hận ở 3 kỳ AFF Cup gần nhất.

    Đó cũng là lần gần nhất Malaysia loại được Việt Nam ở giải vô địch Đông Nam Á. Những lần gặp nhau sau đó "Hổ vàng" đều thua.

    Ở vòng bảng AFF Cup 2016, Việt Nam chiến thắng với bàn duy nhất được ghi bởi Trọng Hoàng và khiến Malaysia bị loại sớm.

    Trên hành trình giành chức vô địch AFF Cup 2018, Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo thắng Malaysia 2-0 tại vòng bảng.

    Khi hại đội gặp lại nhau ở chung kết, Việt Nam thắng chung cuộc 3-2 (hòa 2-2 sân khách, thắng 1-0 tại Mỹ Đình).

    Đến kỳ AFF Cup 2020, giải đấu phải điều chỉnh lịch thi đấu liên tục vì Covid-19, Việt Nam thắng áp đảo 3-0 trước Malaysia, khiến "Hổ vàng" về nước ngay sau vòng bảng.

    Có thể nói, đội tuyển Việt Nam trong nhiệm kỳ HLV Park Hang-seo là cơn ác mộng với Malaysia.

    Vì thế, báo chí Malaysia xem việc đòi nợ tuyển Việt Nam ở giải đấu cuối năm nay là mục tiêu quan trọng.

    "Với kết quả bốc thăm AFF Cup 2022, 'Harimau Malaya' nằm ở bảng B và có cơ hội lớn để phục thù đối thủ Việt Nam", tờ Metro viết.

    Metro thừa nhận điều này không dễ dàng, nhưng Malaysia có sự tự tin cùng với hơi thở mới từ tân HLV Kim Pan-gon, đồng hương của thầy Park.

    "Dù nhìn trên thực tế rất khá khó khăn để vượt qua Việt Nam, nhưng hơi thở mới mà HLV Kim Pan-gon mang đến là dấu hiệu cho thấy đội 'Harimau Malaya' có thể tạo nên bất ngờ tại giải đấu".

    Tờ Metro cũng không xem nhẹ các đối thủ còn lại ở bảng B là Singapore, Myanmar và Lào.

    "Mặc dù Việt Nam được coi là ứng viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng B, nhưng đội Malaysia không thể xem nhẹ thách thức từ các đội còn lại. Cả 3 có khả năng gây ra nhiều khó khăn, dựa trên màn trình diễn của họ trong phiên bản AFF Cup gần nhất".

    Ngọc Huy - Vietnamnet.vn | 17:01 30/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...