MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Malaysia có 3 điểm yếu, ĐT Việt Nam cần khai thác triệt để

    07:22 Thứ sáu 10/12/2021 | 1

    BongDa.com.vn Đoàn quân HLV Park Hang-seo có thể tận dụng những điểm yếu của Malaysia để giành kết quả có lợi trong cuộc đọ sức quan trọng vào ngày 12/12.

    ĐT Việt Nam sẽ có trận đối đầu với Malaysia tại lượt đấu thứ 3 bảng B, AFF Cup 2020 vào ngày 12/12. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã có được 6 điểm trước 2 đối thủ là Campuchia và Lào. Dù giành được chiến thắng nhưng “Hổ Malay” đã để lại không ít những yếu điểm. Đoàn quân HLV Park Hang-seo cần khai thác tốt 3 điều từ đối thủ để đạt kết quả có lợi trong màn so tài sắp tới.

    1. Lối chơi chưa gắn kết

    Các học trò HLV Tan Cheng Hoe đã chơi không thật sự nhuần nhuyễn trong 2 trận đấu đã qua, đặc biệt là những phút đầu mỗi hiệp đấu. Ở trận đấu gặp Campuchia, đã có không ít đường chuyền sai từ phía “Hổ Malay”, tạo điều kiện cho Những chiến binh Angkor cướp bóng và tổ chức nhiều pha tấn công nguy hiểm. Malaysia tỏ ra lúng lúng nếu gặp sức ép lớn từ các đối thủ.

    Malaysia có 3 điểm yếu, ĐT Việt Nam cần khai thác triệt để - Bóng Đá

    Malaysia chơi chưa thật sự gắn kết trong 2 trận đấu vừa qua.

    ĐT Việt Nam có thể đẩy cao đội hình ngay trong những phút đầu tranh thủ sự bắt nhịp chậm của Malaysia để giành lợi thế. Lối chơi pressing tầm cao, tranh cướp bóng quyết liệt sẽ khiến Những chú hổ lúng túng dẫn tới sai lầm.

    2. Thiếu vắng lực lượng trầm trọng

    ĐT Malaysia chỉ mang đến 24 tuyển thủ để tham dự AFF Cup 2020. Phải đến ngày 01/12, HLV  Tan Cheng Hoe mới có đủ quân số để lắp ghép đội hình. Khi giải đấu đã diễn ra được 2 lượt trận, họ lại đón nhận tin sét đánh khi có 3 cầu thủ bị dương tính với COVID 19, trong đó có tiền đạo chủ lực Akhyar Rashid.

    Malaysia có 3 điểm yếu, ĐT Việt Nam cần khai thác triệt để - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam sẽ có phương án hợp lý để đối phó với Malaysia trong trận đấu tới.

    Có thể thấy, đối thủ của ĐT Việt Nam trong trận đấu sắp tới không có quá nhiều sự lựa chọn về nhân sự. HLV Park Hang-seo và các cộng sự sẽ dễ bề nghiên cứu đối thủ và đưa ra những phương án hợp lý cho màn đối đầu sắp tới.

    3. Dựa nhiều vào Safawi Rasid

    Safawi Rasid là nhân tố đáng chú ý nhất bên phía Những chú hổ. Anh đã ghi được 4 bàn sau 2 lượt trận trong đó có cú hattrick vào lưới Lào. Cầu thủ sinh năm 1997 là ngòi nổ trong các pha lên bóng bên phía Malaysia. Tuy vậy, lối chơi phụ thuộc quá nhiều vào số 11 chính là điểm yếu của Malaysia mà các đối thủ có thể đoán biết.

    Malaysia có 3 điểm yếu, ĐT Việt Nam cần khai thác triệt để - Bóng Đá

    Lối chơi của "Hổ Malay" còn dựa nhiều vào Safawi Rasid.

    Đoàn quân HLV Park Hang-seo nên có những phương án để vô hiệu hóa Safawi Rasid ở trận đấu tới. Nguyễn Phong Hồng Duy cần thi đấu tập trung bên hành lang trái và khóa chặt số 11 bên phía Malaysia. Ngoài ra, sự hỗ trợ của Nguyễn Hoàng Đức và các trung vệ sẽ khiến nhân tố chủ lực của đối thủ không còn cơ hội để thể hiện mình.

    ĐT Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đọ sức với Malaysia. Trong trận đấu giữa Malaysia và Lào, thầy Park đã trực tiếp đến sân Bishan để nghiên cứu đối thủ. NHM đang chờ đợi Những chiến binh Sao Vàng sẽ có chiến thắng trước “Hổ Malay”, qua đó mở rộng con đường tiến vào bán kết.

    Hữu Danh | 06:52 10/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...