MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Maguire mất hút trong cả 4 bàn thua của Man United

    13:14 Thứ tư 20/04/2022

    Trung vệ Harry Maguire không có đóng góp ở mặt trận phòng ngự của Man United trong trận thua 0-4 trước Liverpool rạng sáng 20/4 (giờ Hà Nội).

    Trước chuyến hành quân đến Anfield, Harry Maguire lên tiếng bảo vệ bản thân sau những chỉ trích từ người hâm mộ: "Nếu tôi chơi tệ, huấn luyện viên sẽ không điền tên tôi vào đội hình xuất phát của Man United ở mọi trận đấu".

    Trái ngược với những phát biểu mạnh mẽ trên truyền thông, trung vệ sinh năm 1993 tiếp tục có màn thể hiện tệ hại ở trận derby nước Anh. Maguire măng băng đội trưởng, nhưng không có bất kỳ tác động nào để gây khó khăn cho hàng công Liverpool trong 4 tình huống David De Gea vào lưới nhặt bóng.

     - Bóng Đá

     Vị trí của Maguire (khoanh vàng) trong 4 lần MU thủng lưới.

    Ở bàn thua đầu tiên, khi Diogo Dalot đã bị vượt qua. Thay vì lùi về để lấp khoảng trống, Maguire đứng im như tượng trước mặt Sadio Mane. Ngôi sao người Senegal chọc khe để Mohamed Salah, Luis Diaz phối hợp mở tỷ số một cách dễ dàng.

    Bàn thua thứ 2 của MU đến sau tình huống phối hợp xuất sắc của Liverpool ở trung lộ. Maguire một lần nữa bị Mane loại bỏ bằng pha bấm bóng đầy cảm giác. Trong 2 làn thủng lưới còn lại ở hiệp 2, trung vệ đắt nhất thế giới mắc lỗi vị trí nghiêm trọng tạo điều kiện để Mane và Salah thoải mái ghi bàn.

    "Maguire chắc chắn là bản hợp đồng tệ nhất và cũng là đội trưởng tệ nhất lịch sử MU", CĐV Barton nhận xét. "Maguire xứng đáng nằm trong top 5 cầu thủ tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League", tài khoản Caleb bực bội.

    "Maguire nên cút khỏi Man United ngay lập tức. Anh ta không đủ khả năng chơi cho đội bóng này. Solskajer cũng có lỗi khi trao băng đội trưởng cho Maguire quá sớm", CĐV Darko cho biết.

    Cựu đội trưởng Roy Keane cũng không thể im lặng khi chứng kiến của hậu bối sinh năm 1993: "Chúng tôi đã cố gắng giúp Maguire trước trận đấu bằng việc đề cao cậu ấy một chút. Tuy nhiên, hãy nhìn vào bàn thua cuối của MU, Maguire thực hiện đường chuyền khó cho đồng đội và có phản ứng vô trách nhiệm. Cậu ấy không đủ khả năng khoác áo MU".

    Tuấn Nguyên - Zing.vn | 11:15 20/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...