MỚI NHẤT :
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Liverpool đã tạo ra hồi kết cho "80 triệu bảng vứt đi" của Man Utd?

    12:23 Thứ tư 20/04/2022 | 5

    BongDa.com.vn Người ta không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Harry Maguire trong trận thua rạng sáng nay của Man Utd. Nhưng đúng là nếu Ten Hag đến nắm quyền, anh khó lòng được đá chính.

     

    Rangnick nói về mối quan hệ giữa Maguire và Varane

    Quả thật, rạng sáng nay, Liverpool đã dạy cho Man Utd biết thế nào là lối chơi tấn công tổng lực tại thánh địa Anfield. Có cảm tưởng, The Kop vẫn chưa bung hết sức nhưng vẫn dễ dàng phá lưới Quỷ đỏ 4 lần. Và bàn thắng thứ 2 có thể xem là mẫu mực của thứ bóng đá tấn công mang thương hiệu Jurgen Klopp. 

    Theo đó, khởi nguồn từ Alisson, sau hơn một phút chuyền bóng ngắn và hai lần đảo cánh, Liverpool tăng tốc. Tam giác Matip-Diaz-Mane đập nhả thoải mái trước hàng phòng ngự số đông của Man Utd. Để rồi, Mane bấm một quả bóng thiên tài và phần việc của Mohamed Salah sau đó chỉ là ghi bàn trong tư thế đối mặt với David De Gea. 

    Liverpool đã tạo ra hồi kết cho

     Maguire khó lòng đáp ứng những yêu cầu khắt khe từ Ten Hag.

    Từ pha tăng tốc của Matip đến khi bóng nằm gọn trong lưới Quỷ đỏ là chưa tới 10 giây. Thứ bóng đá tốc độ đó là điều mà NHM Man Utd ao ước mấy năm nay. Erik Ten Hag là ứng viên cực kỳ phù hợp nếu BLĐ Man Utd muốn phát triển đội bóng theo hướng này. 

    Tuy nhiên, muốn làm cách mạng, Ten Hag phải loại bỏ thẳng tay những cầu thủ không phù hợp với hệ thống. Cụ thể, đội trưởng Harry Maguire khó lòng theo học theo pha bóng của Matip. Fbref thống kê, mùa trước, trung bình Maguire có tỷ lệ chuyền chính xác ở ngưỡng 87%.

    Ngược lại, với Virgil van Dijk và Joël Matip, con số đó lần lượt là 90,6% và 90,2%. Rạng sáng nay, khả năng chơi chân trước áp lực cao của Maguire là rất tệ khi anh chỉ thực hiện thành công 79% số đường chuyền. 

    Điểm mạnh của Maguire là khả năng tranh chấp và chống bóng bổng, nhưng cách chơi đó có vẻ không phù hợp ở một đội bóng lớn và càng không phù hợp với người muốn phát triển bóng từ hàng thủ như Ten Hag. 

    Liverpool đã tạo ra hồi kết cho

     Man Utd đang bị các đối thủ lớn bỏ xa về mặt trình độ. 

    Cái khó cho Ten Hag là Maguire đang là đội trưởng tại Man Utd. Việc bán anh đi hay đầy lên ghế dự bị có khi còn khó khăn hơn chuyện giải quyết tương lai của Cristiano Ronaldo. 

    Tuy nhiên, chiến lược gia người Hà Lan cần nhớ, Klopp xây dựng đế chế ở Liverpool với hòn đá tảng đầu tiên mang tên Van Dijk. Việc sở hữu một trung vệ vững chắc và phù hợp với lối chơi, có ý nghĩa quyết định đến vận mệnh của cả một đội bóng. Có lẽ đây là lúc BLĐ Man Utd cần quên đi "cái mác" 80 triệu bảng của Maguire. Nếu buộc phải "cắt lỗ" với trung vệ người Anh, thiết nghĩ họ cũng nên làm, bởi như Roy Keane đã nhận định Quỷ đỏ đã bị Man City hay Liverpool bỏ xa cả dặm đường.

    Ngọa Long | 11:53 20/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...