MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Madam Pang khen bầu Đức và HLV Park Hang-seo

    14:00 Thứ sáu 13/01/2023

    Trả lời truyền thông Việt Nam sáng 13/1, tỷ phú Nualphan Lamsam, trưởng đoàn tuyển Thái Lan, chờ đợi loạt trận chung kết AFF Cup 2022 giữa hai đội tuyển.

    Madam Pang khen bầu Đức và HLV Park Hang-seo - Bóng Đá

    Madam Pang giữ bí mật về số tiền thưởng cho đội tuyển Thái Lan nếu thắng được Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2022. Ảnh: Minh Chiến. 

    "Trận đấu tối nay là trận chung kết trong mơ giữa hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam. Gọi là trong mơ vì đây hai đội tuyển nhiều duyên nợ của Đông Nam Á.

    Phải hơn 10 năm rồi, chúng ta mới lại gặp nhau trong một trận chung kết. Đây cũng là một trận đặc biệt khi diễn ra vào thời gian chuyển giao giữa hai năm nên mang nhiều ý nghĩa. Tôi tin các đội dự giải đều mong giành chức vô địch AFF Cup và Thái Lan cũng vậy", bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) mở đầu cuộc chia sẻ với báo giới Việt Nam sáng 13/1.

    "Tôi rất mong đội bóng quê hương mình hay hơn Việt Nam nhưng chúng ta đều còn trận chung kết để trả lời, không chỉ trận này mà còn trận lượt về nữa", Madam Pang trả lời câu hỏi của Zing về thực lực hai đội ở AFF Cup 2022.

    Nữ tỷ phú Thái Lan không tiết lộ số tiền thưởng cho thầy trò HLV Alexandre Polking nếu bảo vệ thành công chức vô địch. Bà nói: "Giải thưởng cho tuyển Thái là bí mật. Tôi muốn dành sự bất ngờ cho đội nếu giành kết quả tốt cho trận tới".

    Madam Pang khen bầu Đức và HLV Park Hang-seo - Bóng Đá

    Madam Pang nói với Zing rằng bà phải chờ hết chung kết AFF Cup 2022 mới khẳng định được Thái Lan hay Việt Nam mới là số một Đông Nam Á. Ảnh: Minh Chiến. 

    Khi được hỏi về sự tương đồng của mình và doanh nhân Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), một nhân vật có tâm và có tầm ảnh hưởng tới bóng đá Việt Nam, Madam Pang thể hiện sự ngưỡng mộ.

    "Tôi vui khi thấy được tinh thần bóng đá của người dân Việt Nam. Tôi đã thấy điều đó từ SEA Games 31. Với bầu Đức, tôi chưa có dịp làm quen ngài, nhưng tôi biết về sự quan tâm và tâm huyết của ông ấy với bóng đá. Ông ấy giữ chân được Kiatisuk Senamuang, người mà tôi coi cậu ấy như em trai", Madam Pang chia sẻ.

    Trưởng đoàn tuyển Thái Lan cũng khen ngợi sự phát triển của bóng đá Việt Nam những năm qua nhờ nỗ lực và sự đầu tư của LĐBĐ (VFF). Bà cũng khen ngợi tài năng của ông Park Hang-seo, người làm thay đổi bộ mặt các đội tuyển Việt Nam trong 5 năm qua.

    "Tôi nhìn thấy sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Hiện trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Thái đứng sau Việt Nam nên tôi cũng phải khen ngợi đội bóng của các bạn. Tôi cũng phải khen Park Hang-seo, người thay đổi bóng đá Việt Nam và cục diện bóng đá Đông Nam Á", Madam Pang nói.

    Bà tiếp tục: "Ngoài ra, hiện có nhiều cầu thủ Việt Nam thi đấu ở châu Âu, đó là bằng chứng cho sự phát triển. Thái Lan trước đây cũng vậy, nhưng gần đây bóng đá Thái Lan không có nhiều cầu thủ đá ở châu Âu. Tôi cần làm nhiều việc để thúc đẩy nền bóng đá. Hiện giờ giải quốc nội cũng cần phát triển để có thêm nhân tố cho tuyển quốc gia. Hãy chờ những bước phát triển tới của bóng đá Thái", nữ tỷ phú Thái Lan cho hay.

    Bảo Ngọc | 12:10 13/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...