MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • Madam Pang: Gặp Việt Nam là trận đấu khó khăn nhất của Thái Lan

    10:35 Thứ sáu 13/01/2023

    BongDa.com.vn Nữ tỷ phú Madam Pang đã có những nhận xét trước thềm màn so tài giữa tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam.

     

    Sau nhiều chờ đợi, giải đấu hàng đầu khu vực Đông Nam Á, AFF Cup 2022 đã xác định được 2 đội bóng cuối cùng bước vào trận tranh ngôi vương, đó là những nhà đương kim vô địch Thái Lan và tuyển Việt Nam. 

    Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có cuộc tiếp đón đối thủ vào tối nay (13/1) trước khi hành quân đến xứ chùa vàng để thi đấu trận lượt về sau đó. 

    Madam Pang: Gặp Việt Nam là trận đấu khó khăn nhất của Thái Lan - Bóng Đá

    Madam Pang thừa nhận gặp Việt Nam là trận đấu khó khăn của Thái Lan.  

    Lên tiếng về màn so tài được dự đoán căng thẳng này, nữ tỷ phú Thái Lan, Madam Pang đã có những chia sẻ được trang Thanh Niên dẫn lời: "Đây là trận đấu rất quan trọng trong cuộc đời của tôi. Do đó, tôi cảm thấy rất phấn khích. Bóng đá Thái Lan và Việt Nam chiến đấu với nhau để giành vị trí số 1 Đông Nam Á trong 10 năm qua. Tôi tin rằng đây là trận đấu trong giấc mơ của nhiều người và cũng là lần đầu tiên sau 15 năm, 2 đội gặp nhau ở chung kết AFF Cup. 

    Tôi không nghi ngờ gì nữa. Đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất mà chúng tôi phải trải qua nhưng chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu, với tư cách là đương kim vô địch và vì những người hâm mộ Thái Lan".

    Phi Yến | 10:05 13/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...